Đã có 8 tỉnh công bố thiên tai hạn, mặn

Đã có 8 tỉnh công bố thiên tai hạn, mặn
TP - Ngày 10/3, Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh này đã công bố thiên tai do hạn, mặn cấp độ 1.

Nước mặn xâm nhập nặng vào các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Tiểu Cần, Châu Thành, Duyên Hải và thành phố Trà Vinh, làm khoảng 13.000 ha lúa thiệt hại, ảnh hưởng tới hơn 18.000 hộ dân. 


Ao Bà Om là một di tích lịch sử văn hóa quốc gia với cái ao rộng 15 ha ở thành phố Trà Vinh, rất ít khi cạn mà nay đã trơ đáy.

Theo Sở NN&PTNT, từ nay đến hết tháng 4 nếu không có mưa thì Trà Vinh sẽ thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Ngoài tỉnh Trà Vinh, ở ĐBSCL có 7 tỉnh khác đã công bố thiên tai là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau và Kiên Giang.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.