4 tỉnh công bố thiên tai xâm nhập mặn

Một cánh đồng nứt toác đất mặt ruộng ở huyện Long Phú, Sóc Trăng.. Ảnh: Zing
Một cánh đồng nứt toác đất mặt ruộng ở huyện Long Phú, Sóc Trăng.. Ảnh: Zing
TP - Đến ngày 24/2, trong 13 tỉnh và thành phố vùng ĐBSCL, đã có 4 tỉnh công bố thiên tai xâm nhập mặn là Kiên Giang, Bến Tre, Long An và Sóc Trăng. 

Kiên Giang bị thiệt hại về lúa nặng nhất với gần 40.000 ha, nước mặn còn đe dọa rừng U Minh Thượng. Sóc Trăng có hơn nửa số huyện bị độ mặn 10 g/lít xâm nhập và có diện tích mía lớn nhất vùng đang bị nước mặn làm chậm thời vụ, hàng nghìn héc-ta mía đã xuống giống không phát triển được. Căng thẳng nhất về nước sinh hoạt là  Bến Tre: Bị nước mặn bao trùm toàn bộ diện tích nên nước sinh hoạt của các nhà máy ở đô thị cũng có độ mặn trên 1 g/lít. Long An công bố thiên tai mức độ 2 (mức cao nhất), khi độ mặn trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây vào sâu đất liền 72-75 km tính từ cửa sông (quy định mức độ 2 là hơn 50 km). Theo tính toán sơ bộ của một số cơ quan, thiên tai hạn và mặn đã làm ĐBSCL thiệt hại khoảng 150.000 tỷ đồng và chưa dừng lại. 

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...