Cựu tuyển thủ Iraq từng thắng đội tuyển Việt Nam bị đoạt mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Báo chí Tây Á vừa đăng tải một tin sốc. Cựu tuyển thủ Iraq, Haidar Abdul-Razzaq Hassan, đã bị sát hại bởi những kẻ chưa rõ danh tính cách đây vài hôm.
Cựu tuyển thủ Iraq từng thắng đội tuyển Việt Nam bị đoạt mạng ảnh 1
Haidar Hassan trong màu áo ĐT Iraq

Tờ Iraq News khẳng định, cựu danh thủ Iraq Haidar Abdul-Razzaq Hassan “đã chết cách đây vài ngày sau khi bị những kẻ đột nhập không rõ danh tính tấn công ở Baghdad". Thời điểm xảy ra vụ tấn công nhắm vào Haidar Hassan là ngày 31/5. Anh bị 5 người đánh hội đồng tại một khu vực của thủ đô Baghdad.

Haidar Hassan bị đánh liên tiếp bằng ống sắt. Sau đó, cựu cầu thủ 40 tuổi này được đưa đến bệnh viện ở Baghdad nhưng cuối cùng anh đã không qua khỏi vì nứt hộp sọ và chảy máu trong.

Cho đến nay, động cơ đằng sau vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng. Cảnh sát đang tích cực truy tìm những kẻ tình nghi. Sau thông tin về cái chết của Haidar Hassan, LĐBĐ Iraq đã bày tỏ sự chia buồn trước sự ra đi của một trong những cầu thủ đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá Iraq.

Cựu tuyển thủ Iraq từng thắng đội tuyển Việt Nam bị đoạt mạng ảnh 2
Haidar Abdul-Razzaq Hassan khi tranh bóng với Ronaldo tại Olympic 2004

Năm 2001, anh ra mắt ĐTQG và kể từ đó có một chỗ đứng vững chắc ở đội tuyển. Cựu hậu vệ này có tổng cộng 24 lần ra sân cho ĐT Iraq. Anh gắn bó trong vòng 6 năm và giành rất nhiều vinh quang, gồm vị trí thứ 4 ở Thế vận hội Athens 2004, Huy chương vàng Đại hội thể thao Tây Á 2005 và đỉnh cao là chức vô địch Asian Cup năm 2007.

Năm đó ĐT Iraq đã vượt qua các ông lớn như Hàn Quốc, Saudi Arabia để đăng quang. Cho đến nay, đây cũng là danh hiệu cao quý nhất mà bóng đá Iraq giành được. Trong trận thắng ĐT Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2007 trên sân Mỹ Đình, Haidar Hassan có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng không được sử dụng.

MỚI - NÓNG