Cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị cáo buộc tham ô

TPO - Một cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt hồi tháng 4 vì cáo buộc hối lộ, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc mới về việc tham ô hơn 3,2 tỷ rúp, hãng thông tấn Tass đưa tin ngày 7/10.
Cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị cáo buộc tham ô ảnh 1

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov. (Ảnh: Reuters)

Các cáo buộc nhằm vào cựu Thứ trưởng Timur Ivanov liên quan đến hai vụ tham ô. Vụ đầu tiên là 3 tỷ rúp được chuyển từ ngân hàng Interkommerts vào tài khoản của các công ty ở Hồng Kông (Trung Quốc) và đảo Síp.

Vụ thứ hai liên quan đến việc mua hai con tàu cho tuyến phà qua Eo biển Kerch, nối miền nam nước Nga với bán đảo Crimea.

Ông Ivanov (49 tuổi) phủ nhận các cáo buộc.

Cựu thứ trưởng hiện đang phải đối mặt với một phiên tòa hình sự khác về cáo buộc nhận hối lộ, và có thể phải chịu mức án lên tới 15 năm tù.

Ông Ivanov đã phụ trách các chương trình kỹ thuật dân dụng của Bộ Quốc phòng Nga từ năm 2013. Ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng vào năm 2016. Ông cũng từng là cấp phó của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, khi ông Shoigu giữ chức Thống đốc khu vực Mátxcơva một thời gian ngắn vào năm 2012.

Sau ông Ivanov, nhiều quan chức và cựu quan chức quốc phòng cấp cao của Nga đã bị bắt giữ. Theo Reuters, các vụ bắt giữ cho thấy một nỗ lực của chính phủ nhằm dập tắt nạn tham nhũng xung quanh các hợp đồng quân sự.

Điện Kremlin cho biết công việc chống tham nhũng đang được thực hiện ở nhiều cơ quan nhà nước khác nhau của Nga, không chỉ Bộ Quốc phòng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Chống tham nhũng là công việc nhất quán. Đó không phải là một chiến dịch, đó là công việc diễn ra liên tục".

Theo Reuters
MỚI - NÓNG