Vụ hàm oan 7 thanh niên ở Sóc Trăng:

Cựu thiếu tá công an 'dùng nhục hình' được tại ngoại

Cựu thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7/10/2015. Ảnh: Tân Châu
Cựu thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7/10/2015. Ảnh: Tân Châu
TPO - Do thời gian tạm giam của cựu thiếu tá bằng với mức án mà cấp tòa sơ thẩm tuyên, Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM quyết định cho bị cáo tại ngoại.

Chiều nay (13/4), Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa ký Quyết định cho Nguyễn Hoàng Quân (SN 1977, ngụ phường 3, TP Sóc Trăng - nguyên thiếu tá, đội trưởng đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân - PC45 - Công an tỉnh Sóc Trăng) được tại ngoại trong lúc chờ tòa này mở phiên phúc thẩm.

Lý do được Tòa cấp cao đưa ra là thời gian Quân bị tạm giam bằng với thời gian án sơ thẩm đã tuyên với Quân.

Tại bản án sơ thẩm ngày 7/10/2016 của TAND tỉnh Sóc Trăng, Nguyễn Hoàng Quân bị tuyên 1 năm 6 tháng tù, tội “Dùng nhục hình”.

Cùng chung bản án với Quân là Triệu Tuấn Hưng (SN 1981, ngụ khu 5A, TP Sóc Trăng, nguyên đại úy, Phó Đội trưởng  đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân - PC45 - Công an tỉnh Sóc Trăng) bị tuyên 2 năm tù, tội “Dùng nhục hình” và Phạm Văn Núi (SN 1958, ngụ phường 4, TP Sóc Trăng – nguyên Kiểm sát viên, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng) 1 năm cải tạo không giam giữ, tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau bản án sơ thẩm, Quân và Hưng điều kháng cáo kêu oan.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 7/10/2015, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên án sơ thẩm vụ án “Dùng nhục hình”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với 3 bị cáo Quân, Hưng và Núi sau 5 ngày xét xử.

Theo nội dung bản án, vào ngày 6/7/2013 tại ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là ông Lý Văn Dũng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Hoàng Quân bị kết luận đã dùng nhục hình đối với các anh Trần Văn Đở, Thạch Sô Phách, Khâu Sóc để ép phải khai tham gia giết ông Dũng. Triệu Tuấn Hưng cũng có hành vi dùng nhục hình đối với các anh Đở, Phách.

Sau này, các anh Trần Văn Đở, Thạch Sô Phách, Khâu Sóc cùng 4 người khác được cơ quan chức năng kết luận đã bị bắt oan trong vụ án.

MỚI - NÓNG