Cứu nạn sập cầu : 'Còn nước còn tát' !

Cứu nạn sập cầu : 'Còn nước còn tát' !
TPO - Mặc dù hy vọng nạn nhân còn sống sót trong đống bê tông siêu trọng là không còn nhưng các đội cứu hộ, cứu nạn - kể cả một số nước trong khu vực Đông Nam Á đã cử đội cứu hộ tham gia - vẫn khẩn trương làm việc theo tinh thần “còn nước còn tát”.
Cứu nạn sập cầu : 'Còn nước còn tát' ! ảnh 1
Cưa từng thanh sắt để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh : Kiến Giang

4 giờ sáng nay, có thêm thi thể của 2 nạn nhân được đưa ra từ đống đổ nát. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Văn Toàn, đều là công nhân ở xã Mỹ Hòa (Bình Minh, Vĩnh Long).

Thi thể anh Nguyễn Quốc Dũng bị biến dạng, còn anh Nguyễn Văn Toàn bị đứt bàn chân phải. Cùng thời điểm đó, lực lượng cứu hộ lại phát hiện thêm một xác chết, nhưng do bị vùi sâu nên đến 8 giờ vẫn chưa lấy ra được.

Cứu nạn sập cầu : 'Còn nước còn tát' ! ảnh 2
Xác anh Nguyễn Quốc Dũng được đưa lên bến Ninh Kiều. Ảnh: Kiến Giang

7 giờ, đoàn chuyên gia nước ngoài tham gia cứu nạn đã có mặt tại hiện trường. Văn phòng Chính phủ đã điều động khẩn cấp một đội khoan cắt bê tông 40 người đến nơi xảy ra tai nạn. Đội này đang thi công công trình Cầu Thủ Thiêm, phải bỏ dở công việc, tức tốc về Cần Thơ ngay trong đêm.

Dự tính sẽ có gần 10 chiếc máy khoan cắt bê tông thủy lực và hàng chục máy nhỏ khác đảm nhận việc cắt nhỏ và dịch chuyển đống bê tông hàng nghìn tấn.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành, hàng chục công nhân phải thay nhau đào đất để tiếp cận với nạn nhân từ bên dưới bê tông.

Đã xác định được 4 trong nhiều nạn nhân còn kẹt trong đống bê tông, đó là Đỗ Văn Sáu, Nguyễn Văn Tiếp, Lê Hoàng Quốc Việt, Trần Văn Hơn đều là người ở xã Mý Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long

Theo nguồn tin của Tiền phong, tới thời điểm này, đã có thêm 8 nạn nhân của vụ sập cầu Cần Thơ xuất viện. Một đoàn cán bộ của Bộ y tế do thứ trưởng Trần Chí Liêm trực tiếp chỉ đạo công tác vận chuyển cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Ngoài ra, Bộ y tế đã cấp cho Cần Thơ 8 máy trợ thở. Bộ y tế cũng hỗ trợ một số tiền để giúp đỡ các bệnh viện cứu chữa bệnh nhân.

Cụ thể: Sở y tế Cần Thơ được hỗ trợ 70 triệu đồng, Sở y tế Vĩnh Long 30 triệu đồng, Bệnh viện Chợ Rẫy 30 triệu đồng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 30 triệu đồng, Quân y viện 121 30 triệu đồng, Đại học Y dược Cần Thơ 30 triệu đồng, Cao đẳng Y tế Cần Thơ 20 triệu đồng, Trung đoàn cảnh sát cơ động 21 Bộ công an 10 triệu đồng.

Cứu nạn sập cầu : 'Còn nước còn tát' ! ảnh 3
Thanh niên tình nguyện động viên thân nhân người bị nạn. Ảnh : Kiến Giang

Nguyên nhân dẫn tới việc hiện các nhà thầu chưa xác định rõ số nạn nhân bị nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ là do trong số 10 người chấm công cho công nhân ở công trường, thì có tới 9 người chết và mất tích, mang theo luôn danh sách công nhân.

TP.HCM tăng cường thêm 10 chiếc xe cẩu để tham gia cứu nạn. 1 kỹ sư dùng máy quan trắc cho biết, trụ số 14 đã bị nghiêng 8 tấc so với hiện trạng ban đầu và khó có thế phục hồi lại được.

Vẫn còn nạn nhân trong đống đổ nát

Các phương tiện cứu hộ, cứu nạn cơ giới, thủ công và 9 chó nghiệp vụ từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long vào cuộc. Các thông tin từ người cứu nạn cho biết, chó nghiệp vụ đã phát hiện nhiều nơi còn nạn nhân trong đóng đổ nát sâu 3-6 mét so với mặt đất.

Cứu nạn sập cầu : 'Còn nước còn tát' ! ảnh 4
Dùng máy quan trắc xem xét hiện trường. Ảnh : Kiến Giang

Đến sáng ngày 28/9 đã có 48 chết, 119 người bị thương và số lượng người mất tích chưa xác định chính xác là bao nhiêu.

Đại diện Tập đoàn Si-Ma Nhật Bản- đơn vị thi công báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại hiện trường: sự cố cầu Cần Thơ là trường hợp chưa từng xảy ra và coi đây là một thảm họa nghiêm trọng. Ông cũng đã báo cáo tìm mọi phương tiện tập trung tham gia cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt trong đóng sắt và bê tông và khắc phục sớm để tiếp tục thi công công trình cầu.

Theo ông, sẽ tìm nguyên nhân chính xác việc sập cầu nhưng nhận định ban đầu có khả năng giao động làm lệch chân mố hầm cầu dẫn 13 và 14, cộng với mưa nhiều làm cho nền đất yếu, nên xảy ra sự cố tang thương này.

Đại diện Tập đoàn cũng đề nghị phương án phá dỡ nhanh các khối bê tông và bốc dỡ sắt siêu trường, siêu trọng, nhưng phía Việt Nam không đồng ý vì xác định còn nạn nhân đang bị vùi lắp trong đống đổ nát. Từ đó phải thực hiện phương án tháo dỡ từ trên xuống và tháo dỡ dần dần theo đúng kỹ thuật không để sự cố sập tiếp khối bê tông, sắt thép chồng chất hổn động lên nhau.

Cứu nạn sập cầu : 'Còn nước còn tát' ! ảnh 5
Trụ cầu số 14 đã nghiêng hẳn về bên trái và tiếp tục nghiêng. Ảnh : Kiến Giang

Hiện nay hàng trăm khối bê tông, sắt thép đã được đem ra ngòai theo phương án. Hiện trường sự cố tại hai hầm, dầm 13,14 đang thu gọn dần lại và lực lượng cứu hộ tiếp tục và tập trung để tìm thi thể nạn nhân còn mắc kẹt bên trong. Những người thân của nạn nhân, nhất là người mất tích vẫn còn tập trung khá đông chờ thông tin từ các đội cứu nạn và thông tin mới nhất về sự cố sập cầu dẫn cầu Cần Thơ.

Tính đến 12 giờ trưa nay, ông Trương Văn Lợt- Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hoà , huyện Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết : hiện toàn xã có 28 người là công nhân Công ty Vĩnh Thịnh bị sập cầu đã chết , vẫn còn 5 người mất tích và 37 người bị thương.

Các cá nhân, đơn vị, cơ quan ở khắp nơi đang tiếp tục tới thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Bình quân mỗi một nạn nhân chết đã được hỗ trợ 17 triệu đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật  thông tin sau.

Tiếp tục cập nhật...

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.