Cứu bé gái chết lâm sàng vì viêm cơ tim tối cấp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/6, BS.Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết tại đây vừa tiếp nhận kịp thời cứu sống một trường hợp bị ngưng tim, ngưng thở gần 60 phút vì viêm cơ tim tối cấp.

Bệnh nhân bé gái T.L.T.N. (13 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo bệnh sử, hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhi có biểu hiện đau bụng thượng vị, nôn ói nhiều lần và đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế tư nhân điều trị. Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng nặng khiến trẻ bị sốt, khó thở.

Gia đình đã đưa bệnh nhi vào Bệnh viện quận Tân Phú điều trị trong tình trạng trẻ lừ đừ da xanh tái, mạch nhẹ khó bắt, nhịp tim 180-200 lần/phút, nhịp nhanh thất. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc tim, viêm cơ tim tối cấp rối loạn nhịp tim và đã chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Cứu bé gái chết lâm sàng vì viêm cơ tim tối cấp ảnh 1

Ê kíp bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, đặt ECMO giúp bệnh nhi vượt qua nguy kịch

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi có biểu hiện li bì, môi tái, SpO2 không đo được, mạch không bắt được, nhịp tim nhanh không đều, monitor nhịp nhanh thất, men tim tăng cao. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản cho trẻ thở máy nhưng tình trạng diễn tiến xấu nhanh, bệnh nhi bị tụt huyết áp, ngưng tim.

Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, vừa xoa bóp tim ngoài lồng ngực trong gần 60 phút để kết nối với máy ECMO nhưng tình trạng bệnh nhi vẫn diễn tiến nặng, phức tạp rối loạn nhịp nhanh thất, sau đó block nhĩ thất độ III.

Sau khi được đặt máy tạo nhịp, bệnh nhi rơi vào tình trạng tổn thương gan thận, suy đa cơ quan. Bên cạnh ECMO, bệnh nhi được hỗ trợ lọc máu liên tục, điều trị tích cực. Sau gần 2 tuần điều trị liên tục, bệnh nhi đã qua được nguy kịch, các chỉ số sinh hiệu dần trở về bình thường.

Theo BS.Minh Tiến, trẻ em khi nhiễm siêu vi nguy cơ bị biến chứng viêm cơ tim tối cấp. Trẻ bị viêm cơ tim cấp thường bị sốt, người mệt mỏi, đau đầu, ói, đau bụng, sắc mặt xanh tái, tay chân và các đầu ngón tím tái. Ngoài ra, bệnh nhi có thể bị ngất hoặc đau ngực. Để tránh biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng, khi trẻ gặp những biểu hiện trên, phụ huynh cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

MỚI - NÓNG