Nữ bệnh nhân mang hơn 200 viên sỏi trong đường mật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, nữ bệnh nhân được bác sĩ xác định có nhiều sỏi trong ống mật chủ và túi mật. Bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đã lấy ra hơn 200 viên sỏi trong cơ thể của người bệnh.

Ngày 11/6, BS.Phan Văn Sơn, Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị viêm tụy rất nặng. Bệnh nhân là bà L.T.T. (47 tuổi, quê Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng thường xuyên buồn nôn kèm theo đau bụng vùng thượng vị, hạ sườn bên phải.

Nữ bệnh nhân mang hơn 200 viên sỏi trong đường mật ảnh 1

Một phần sỏi được các bác sĩ lấy ra từ đường mật của bệnh nhân

Khoảng 2 năm trước bệnh nhân được chẩn đoán bị sỏi túi mật và đã được chỉ định phẫu thuật lấy sỏi. Tuy nhiên, bệnh nhân đã từ chối phẫu thuật và về nhà tự điều trị bằng thuốc không rõ loại.

Sau khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và kiểm tra hình ảnh. Kết quả CT-Scan cho thấy người bệnh có rất nhiều sỏi trong ống mật chủ và túi mật. Tình trạng bệnh khiến bà T. đối mặt với những biến chứng nhiễm trùng hoặc chuyển sang ung thư đe dọa đến sức khỏe, tính mạng. Sau hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện phẫu thuật nội soi lấy sỏi cho bệnh nhân.

Bằng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) các bác sĩ đã đặt stent đường mật làm thông đường mật, sau đó cắt túi mật của người bệnh. Các bác sĩ đã lấy ra hơn 200 viên sỏi với kích thước 2mm - 5mm lấp đầy túi mật bệnh nhân. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục tốt.

Bác sĩ cho biết, sỏi túi mật hình thành khi trong dịch mật có nồng độ cholesterol, muối mật, canxi dư thừa quá cao tạo thành các tinh thể. Sỏi túi mật kích thước có thể từ vài mm đến vài cm.

Để tránh biến chứng nguy hiểm, BS.Sơn khuyến cáo người bệnh sỏi túi mật không nên chủ quan để bệnh kéo dài mà cần tầm soát và điều trị kịp thời.

MỚI - NÓNG