Khánh Hòa

Cứu 5 ngư dân trên tàu cá Bình Định bị chìm

TPO - Tàu 471 của Vùng 4 Hải quân đã kịp thời cứu 5 ngư dân Bình Định gặp nạn trên vùng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 24/1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Tàu 471 của đơn vị này vừa cứu nạn thành công 5 ngư dân trên tàu cá tỉnh Bình Định bị mắc cạn và đưa về đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) an toàn vào sáng cùng ngày.

Cứu 5 ngư dân trên tàu cá Bình Định bị chìm ảnh 1

Xuồng của tàu 471 đón 5 ngư dân Bình Định gặp nạn lên tàu. Ảnh: Nguyễn Nam.

Trước đó, vào lúc 7h ngày 23/1, khi tàu 471 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát gần khu vực đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thì nhận lệnh của cấp trên, tổ chức cơ động tiếp cận cứu 5 ngư dân trên tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 96827TS bị mắc cạn.

Cứu 5 ngư dân trên tàu cá Bình Định bị chìm ảnh 2

Các bác sĩ Tàu 471 kiểm tra sức khoẻ cho 5 ngư dân Bình Định gặp nạn. Ảnh: Nguyễn Nam.

Lúc này, tàu cá Bình Định ở vị trí cách Đông Nam đảo Song Tử Tây khoảng 33 hải lý. Ngay sau khi nhận lệnh, cán bộ, tàu 471 đã tác nghiệp, liên lạc, triển khai gấp các phương án tìm kiếm. Sau 4 giờ cơ động, đến 11h30 ngày 23/1, tàu 471 đã tiếp cận khu vực tàu cá BĐ 96827TS gặp nạn. Ngay sau đó, tàu 471 đã kịp thời hạ xuồng đưa các ngư dân lên tàu an toàn và thăm khám, chăm sóc khoẻ cho họ.

Các chiến sĩ Tàu 471 đưa 5 ngư dân Bình Định gặp nạn lên tàu. Video: Nguyễn Nam.

Được biết, tàu cá BĐ 96827TS do ông Võ Ngọc Dâng (SN 1979, ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định)làm thuyền trưởng. Trên tàu có 5 ngư dân đi cùng, tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương, xuất phát tại cảng cá Tam Quan, tỉnh Bình Định ngày 5/1. Trong quá trình khai thác và đánh bắt cá tại vùng biển Trường Sa, tàu bị mắc cạn và sóng to đã làm tàu bị vỡ rồi chìm.

Tin liên quan