TPO - Kế thừa thiết kế này và được trang bị động cơ phản lực Lyulka AL-21F-3, cường kích Su-22 có thể hành trình ở vận tốc siêu thanh ngay cả khi ở tầm thấp và đạt vận tốc 2082 km/h ở tầm cao với đôi cánh cụp vào.
Máy bay phản lực quân sự của Trung đoàn bay 921 trong lúc huấn luyện đang hạ cánh thì bất ngờ trượt khỏi đường băng lao vào bờ đê phía Bắc sân bay gây ra tiếng nổ lớn. May mắn, phi công đã thoát nạn.
TPO - Su-22 có tốc độ tối đa 1.850km/h, tầm hoạt động 2.550 km, trần bay 15,2km. Phiên bản Su-22M4 được trang cả bị pháo, bom, và rocket, nếu được trang bị vũ khí thích hợp Su-22 có năng lực diệt hạm. Cùng xem Su-22 bay lượn và tấn công mục tiêu trên đất liền, trên không và trên biển.
TPO - Ngày 27/7/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với hai đồng chí phi công của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện.
TPO - Ông Chu Văn Sáu, người chứng kiến vụ việc cho biết, trước khi lao xuống vùng đồi vắng, chiếc máy bay quân sự lảo đảo trên không nhiều lần, dường như phi công cố lái máy bay tránh khu dân cư.
TPO - Tưởng rằng quan hệ Nga - Mỹ sớm đơm hoa kết trái sau khi ông Donal Trump tiếp quản Nhà Trắng. Tuy nhiên, một loạt các động thái của Washington và Moscow trên chiến trường Syria thời quan qua cho thấy, Mỹ và Nga đang có những toan tính cho riêng mình trên chiến trường Syria.