Cuối năm trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Số trẻ mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn TPHCM đang có xu hướng gia tăng. Ngành y tế cảnh báo thời điểm cuối năm, loại bệnh truyền nhiễm này có thể diễn biến phức tạp, phụ huynh cần chủ động bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Ngày 15/12, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, bệnh tay chân miệng ở trẻ bất ngờ tăng cao. Cụ thể, từ ngày 5/12 đến 11/12, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố ghi nhận 182 trường hợp mắc tay chân miệng ở trẻ.

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TPHCM đã ghi nhận 18.779 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Tuần qua, thành phố xuất hiện 2 ổ dịch mới. Số ca bệnh đã tăng hơn 92% so với trung bình 4 tuần trước.

Cuối năm trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng ảnh 1

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm chủ yếu ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi, chưa có vắc xin phòng ngừa

Số liệu được phân tích từ các bệnh viện nhi cho thấy, số ca bệnh tăng nhiều ở các trường hợp khám ngoại trú và ở các trường hợp nhập viện điều trị nội trú. Dự báo từ nay đến cuối năm, bệnh còn diễn biến phức tạp bởi sự tác động của môi trường khi thời tiết thay đổi tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi rút gây bệnh.

Bệnh tay chân miệng chủ yếu lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi, hầu, họng, nước bọt; dịch tiết từ các nốt phỏng hoặc tiếp xúc với chất tiết và bài tiết của bệnh nhân trên dụng cụ sinh hoạt, đồ chơi, bàn ghế, nền nhà. Hiện vẫn chưa có vắc xin phòng loại bệnh này.

HCDC khuyến cáo cộng đồng, để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi); đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng.

Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Cho trẻ mắc bệnh nghỉ học đến khi khỏi bệnh hoàn toàn mới đưa trẻ đến trường trở lại để tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.