Trực thăng vượt biển cứu quân nhân bị xuất huyết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang làm nhiệm vụ trên đảo Song Tử Tây nam quân nhân đột nhiên bị chảy máu mũi ồ ạt. Trực thăng cấp cứu đã vượt biển, chuyển người bệnh vào đất liền điều trị.

Sáng 12/12, Bệnh viện Quân y 175 TPHCM cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bị mất máu cấp nguy kịch được chuyển đến bằng trực thăng. Người bệnh là anh L.T.P (39 tuổi, quê Thanh Hóa), cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa).

Sáng 10/12, anh P đột ngột bị chảy máu ồ ạt qua đường mũi, lượng máu bị mất khoảng 500ml. Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu, đồng thời hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia từ bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và bệnh viện Quân y 175.

Bệnh nhân được cứu chữa bằng các biện pháp cầm máu, điều trị nội khoa và sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, tình trạng xuất huyết ồ ạt tiếp tục xảy ra khiến bệnh nhân mất thêm khoảng 500ml máu và rơi vào tình trạng tụt huyết áp, mạch nhanh, ý thức đáp ứng chậm...

Trực thăng vượt biển cứu quân nhân bị xuất huyết ảnh 1

BS Tạ Văn Bạch đánh giá tổng trạng người bệnh trước khi chuyến bay cất cánh từ huyện đảo Trường Sa về đất liền

Trước tình trạng mất máu cấp không rõ nguyên nhân, đe dọa đến tính mạng người bệnh, Bộ Quốc phòng đã quyết định chuyển quân nhân P vào đất liền điều trị.

Ngày 11/12, chiếc trực thăng EC 225 số hiệu VN-8622 được Binh đoàn 18 điều động đã đưa tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 vượt biển ra đảo Song Tử Tây và chuyển thành công bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 vào chiều tối cùng ngày.

Trực thăng vượt biển cứu quân nhân bị xuất huyết ảnh 2

Chuyến bay cấp cứu hạ cánh an toàn xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175

Ngay lập tức, nam quân nhân P được đưa vào khoa Cấp cứu thực hiện các bước kiểm tra, chẩn đoán phục vụ điều trị. Thượng úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch người trực tiếp chuyển bệnh nhân từ đảo về đất liền cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu mức độ nặng ở vùng mũi họng sâu.

Tổ cấp cứu đã mang theo máu dự phòng, bổ sung thêm thành viên là bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, gây mê để sẵn sàng cho tình huống phải phẫu thuật tại chỗ.

Trực thăng vượt biển cứu quân nhân bị xuất huyết ảnh 3

Qua tiếp cận bệnh nhân, tổ cấp cứu đã nhanh chóng xử trí bằng nhiều biện pháp tích cực, tiến hành bù chế phẩm máu (khoảng 1 lít máu), cầm máu... Trong quá trình chuyển viện bằng trực thăng, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã được duy trì ổn định.

Hiện nay, bệnh nhân P đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175.

MỚI - NÓNG