Cuộc tình vụ lợi

Cuộc tình vụ lợi
TP - Một trong những vấn đề khiến chính giới Mỹ phải cân nhắc là sự ủng hộ của “đồng minh” Pakistan trong cuộc chiến này. “Cuộc tình vụ lợi” giữa Washington và Islamabad đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Vụ đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào nơi trú ẩn của Bin Laden bên trong lãnh thổ Pakistan đã phơi bày một sự thật rõ ràng có thể báo trước “điềm gở” cho chiến lược kéo dài một thập kỷ qua của Mỹ nhằm lôi kéo sự hợp tác nhiều hơn của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Washington nghi ngờ rằng giới chức Pakistan đã khoan dung hoặc giúp đỡ Bin Laden, hoặc bất tài đến nỗi không phát hiện ra nơi ẩn náu của trùm khủng bố này ngay trong lãnh thổ của mình. Dù “đồng lõa” hay “bất tài”, thì việc Pakistan không làm được gì trong khi Bin Laden ẩn náu suốt 6 năm qua tại quốc gia này đã làm dấy lên những câu hỏi đáng lo ngại về việc liệu Mỹ có tiếp tục cần tới sự hỗ trợ của quốc gia Nam Á này trong cuộc chiến chống khủng bố hay không. Thực tế dường như cho thấy dù Pakistan là một đối tác không đáng tin cậy, song Mỹ vẫn cần tới đối tác này vì việc không có sự hợp tác của Pakistan trong cuộc chiến chống Taliban và al-Qaeda còn đáng sợ hơn so với sự hỗ trợ “nửa vời” mà Islamabad đưa ra với Washington. Quan trọng hơn, Pakistan sẽ là “chìa khóa” để Mỹ chấm dứt cuộc chiến ở Afghanistan và rút binh sĩ Mỹ về nước.

Trong khi đó, cái chết của Bin Laden có thể sẽ châm ngòi cho làn sóng tấn công khủng bố mới, đặc biệt ở Bắc Phi vì phương Tây có nhiều lợi ích ở đây.

Việc Bin Laden bị tiêu diệt có thể là một đòn mạnh giáng vào al-Qaeda, song không có nghĩa mạng lưới này sẽ suy yếu. Chính John Brennan, trợ lý của tổng thống Mỹ về vấn đề an ninh trong nước và chống khủng bố, đã nhận định rằng al-Qaeda giống như một con hổ bị thương, nhưng vẫn còn sống và rất nguy hiểm. Điều đáng nói là phong trào thánh chiến Hồi giáo hiện đã lan rộng, trong khi al-Qaeda chỉ là một tổ chức đi tiên phong.

Giới phân tích cũng cảnh báo rằng chớ nên hy vọng về một sự “chia tay” trong thời gian tới giữa al-Qaeda và Taliban sau cái chết của Bin Laden. Một số thành viên Taliban đã tuyên bố rằng chừng nào các cuộc tấn công quân sự của liên quân do Mỹ cầm đầu còn leo thang, họ sẽ hợp tác với lực lượng nào sẵn sàng hỗ trợ họ chống lại liên quân. Việc Taliban cắt quan hệ với al-Qaeda cũng đồng nghĩa với việc lực lượng này đầu hàng Mỹ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG