Cùng GS Ngô Bảo Châu khám phá khoa học vũ trụ

TPO - Ngày hội Khoa học – Công nghệ - Kỹ thuật – Toán học sẽ diễn ra trong hai ngày 16-17/1, tại trường Đại học Sài Gòn (quận 5, TPHCM). Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ tham gia và chia sẻ thông tin cùng một số diễn giả, nhà khoa học nổi tiếng.

Đây là lần thứ hai ngày hội được tổ chức ở Việt Nam (lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/2015) và là lần đầu tiên đối với TPHCM. 

Chương trình có sự tham gia, chia sẻ của đông đảo nhà khoa học, chuyên gia giáo dục tiên tiến và cộng đồng doanh nghiệp tâm huyết với phương pháp giáo dục dựa trên nền tảng STEM.

Đặc biệt, ngày hội có sự tham dự và chia sẻ thông tin của một số diễn giả, nhà khoa học nổi tiếng, như: Giáo sư Ngô Bảo Châu – nhà toán học hàng đầu Việt Nam; GS. TS Võ Văn Tới (trưởng bộ môn Kỹ thuật Y sinh, ĐH Quốc tế TPHCM); ông Vũ Minh Trí, TGĐ Microsoft Việt Nam; em Nguyễn Dương Kim Hảo, một tài năng trẻ của TPHCM trong lĩnh vực sáng tạo khoa học...

Với chủ đề “Chuyến du hành vũ trụ STEM”, ngày hội sẽ mang đến cơ hội khám phá, trải nghiệm, học tập và thực hành trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Học sinh và phụ huynh sẽ trực tiếp tham gia thực hành các thí nghiệm khoa học, điều khiển rô-bốt thông minh, biểu diễn mô hình bay fly-cam và các sân chơi khoa học vũ trụ…

Qua đó học sinh rèn luyện khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề cũng như hình thành kỹ năng làm việc nhóm, thái độ cạnh tranh lành mạnh. Riêng với phụ huynh, ngày hội dành riêng một không gian talkshow để thảo luận về chuyên đề dạy và học STEM.

Ngày hội STEM là sáng kiến của Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam và các phụ huynh, nhà giáo cùng các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hướng đến thực hiện hóa nhu cầu trang bị kiến thức và kỹ năng tích hợp về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và cả nghệ thuật cho trẻ em Việt Nam trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.