Cuba tưởng niệm cựu chủ tịch Fidel Castro

Quốc kỳ được treo rủ ở Quảng trường Cách mạng Havana sau khi ông Fidel Castro qua đời. Ảnh: Reuters
Quốc kỳ được treo rủ ở Quảng trường Cách mạng Havana sau khi ông Fidel Castro qua đời. Ảnh: Reuters
Các quầy rượu tạm ngừng hoạt động, các buổi biểu diễn bị hủy bỏ và những cuộc tuần hành lớn dự kiến diễn ra khi Cuba hôm qua bắt đầu 9 ngày để tang cựu chủ tịch Fidel Castro.

Phần lớn đời sống ở thủ đô Havana vẫn diễn ra bình thường nhưng có phần trầm lắng hơn sau khi Chủ tịch Cuba Raul Castro thông báo ông Fidel Castro qua đời vào tối 25/11, ở tuổi 90, theo Aljazeera.

Đông đảo sinh viên tại trường đại học Havana, nơi cựu lãnh đạo từng theo học, cầm ảnh chân dung của ông Fidel và các biểu ngữ, đồng loạt hô vang "Tôi là Fidel", hay "Fidel muôn năm Raul muôn năm". Nhiều người rơi nước mắt.

Cuba tưởng niệm cựu chủ tịch Fidel Castro ảnh 1

Một sinh viên cho hay anh tin rằng lý tưởng của ông Fidel sẽ sống mãi.

Trong khi đó, các quầy bán rượu tạm ngừng hoạt động, quốc kỳ được hạ xuống một nửa ở các tòa nhà và hoạt động biểu diễn bị hủy bỏ.

Các cuộc tuần hành lớn cũng dự kiến được tổ chức ở Quảng trường Cách mạng ở Havana cũng như thành phố Santiago để tưởng nhớ cựu lãnh đạo.

Sinh viên đại học Havana bày tỏ sự tôn kính và tiếc thương với ông Fidel Castro. Ảnh: Twitter

Các tờ báo ở quốc đảo 11 triệu dân đều được in mực đen thay vì màu đỏ và màu xanh thường thấy.

Tuy nhiên, hiện quân đội và cảnh sát chưa có động thái tăng cường lực lượng sau cái chết của ông Fidel.

Thi hài của ông đã được hỏa táng và tro cốt của cựu chủ tịch sẽ được đưa về thành phố Santiago de Cuba, nơi ông an nghỉ, vào ngày 4/12.

Các quan chức nước ngoài sẽ tham dự lễ tưởng niệm diễn ra ở Quảng trường Cách mạng vào tối 29/11 tới.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.