Cửa hàng thời trang bốc cháy dữ dội nghi bị đổ xăng, phóng hỏa

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Khi đến cửa hàng quần áo, chị Sen phát hiện lửa bốc cháy dữ dội bên trong nên tìm cách khống chế hỏa hoạn. Lực lượng công an nhận định cửa hàng bị người lạ đổ xăng châm lửa đốt.

Ngày 28/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra nghi án phóng hỏa đốt cửa hàng quần áo xảy ra tại khu phố 3A (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa).

Theo xác minh ban đầu, rạng sáng 2 hôm trước, chị Đặng Thị Sen (ngụ TP Biên Hòa) nghe tin cửa hàng quần áo của gia đình ở khu phố 3A có cháy bên trong nên đến kiểm tra. Khi đến nơi, chị Sen phát hiện lửa bốc cháy dữ dội nên cùng nhiều người dân tìm cách dập lửa.

Hỏa hoạn sau đó được chế ngự nhưng toàn bộ quần áo thời trang, hàng hóa bên trong bị thiêu rụi. Nghi cửa hàng bị người lạ phóng hỏa, chị Sen trình báo sự việc với cơ quan công an.

Công an vào cuộc khám nghiệm hiện trường và ghi nhận không có sự cố chập, cháy do điện. Kiểm tra nền gạch ngoài cửa còn vương chất lỏng nhờn, mùi xăng.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định cửa hàng quần áo bị cháy do có người đổ xăng từ bên ngoài qua khe cửa ở nền nhà rồi châm lửa đốt. Vụ cháy gây thiệt hại cho chủ cửa hàng khoảng 300 triệu đồng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG