Đốt quán đối thủ trước ngày khai trương vì sợ mất khách

Ngôi nhà gỗ vừa hoàn thiện chuẩn bị khai trương quán cơm bị hàng xóm đối cháy
Ngôi nhà gỗ vừa hoàn thiện chuẩn bị khai trương quán cơm bị hàng xóm đối cháy
TPO - Sợ quán cơm bên cạnh mở ra sẽ hút hết khách nên Lê Hồng Phong (SN 1963, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) đã phóng hỏa đốt quán đối thủ ngay trong đêm.

Khoảng 2h ngày 11/6, ngôi nhà gỗ của anh Nguyễn Thành Nhân (SN 1977, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) vừa dựng lên để chuẩn bị khai trương quán cơm bỗng dưng bốc cháy. Nghi ngờ có người dùng lửa đốt ngôi nhà, chủ nhà báo lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Hà Tĩnh xác định đối tượng Lê Hồng Phong là người đốt ngôi nhà gỗ của anh Nguyễn Thành Nhân. Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận do sợ quán của anh Nhân mở ra sẽ thu hút khách khách nên tìm cách đốt nhà của hàng xóm trước khi khai trương.

MỚI - NÓNG