'Cú đúp' Sinh viên 5 tốt, Sao Tháng Giêng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập xuất sắc, nhiều bạn sinh viên còn là cán bộ Đoàn, Hội năng động, sáng tạo đã giành “cú đúp” giải thưởng Sao Tháng Giêng và Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư năm 2022.

Hoàn thiện mình nhờ “Sinh viên 5 tốt”

Dương Thị Hiếu Ngân, sinh viên năm tư ngành Kế toán kiểm toán, khoa Kế toán Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) là một trong số ít sinh viên xuất sắc trên cả nước giành cú đúp danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022.

Dương Thị Hiếu Ngân, sinh viên Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) và Võ Lập Phúc, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM là 2 trong số 85 “Sinh viên 5 tốt”, 104 sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2022. “Sinh viên 5 tốt” là danh hiệu cao quý nhất của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhằm trao tặng, vinh danh những sinh viên đạt được 5 tiêu chí: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt. Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" nhằm vinh danh những cán bộ Đoàn, Hội không chỉ năng nổ, sáng tạo trong các hoạt động Đoàn, Hội mà còn có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Chia sẻ về niềm vui này, Ngân nói đây không đơn giản chỉ là một giải thưởng, danh hiệu, mà đó còn là một hành trình cố gắng nỗ lực hết mình bằng cả tâm huyết, sức lực và trí tuệ của bản thân.

'Cú đúp' Sinh viên 5 tốt, Sao Tháng Giêng ảnh 1

Dương Thị Hiếu Ngân, Sinh viên 5 tốt Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) chụp ảnh cùng các chiến sĩ Trường Sa

Từ một cô sinh viên với kết quả thi đầu vào không quá xuất sắc, không thích đám đông và thiếu nhiều kỹ năng trong cuộc sống, Hiếu Ngân thay đổi ngoạn mục trở thành một phiên bản hiện tại đầy năng động và tự tin, nhờ tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn, Hội. Hiện Ngân là Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Kế toán, Chi hội Trưởng K16 - Kế toán kiểm toán.

Để trở thành một sinh viên 5 tốt cấp T.Ư, Ngân đã có một hành trình đầy nỗ lực với mục tiêu rõ ràng cho từng năm. Năm thứ nhất, Ngân đạt sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp trường; năm 2 trở thành Sinh viên 5 tốt cấp đại học và chạm tay đến danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh từ năm thứ 3. Năm thứ 4 ĐH, Ngân đã xuất sắc chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư.

Là một người yêu thích tình nguyện, Ngân tham gia nhiều hoạt động, từ phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương đến các hoạt động tình nguyện của nhà trường ở nhiều vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Tháng 5/2022, Ngân là 1 trong 4 đại biểu sinh viên tham gia chuyến hành trình về biển đảo quê hương năm 2022, thăm Trường Sa trong 12 ngày. Ngân là đại biểu nhỏ tuổi nhất trong chuyến hành trình này.

“Chuyến đi Trường Sa để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Chuyến đi đã giúp tôi thêm yêu biển đảo của Tổ quốc. Tôi thấy mình cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để phát huy vai trò trách nhiệm của bản thân, bảo vệ biển đảo quê hương”, Ngân chia sẻ.

Trước chuyến đi này, Ngân đã kêu gọi các nguồn lực và bỏ tiền tiết kiệm được mua nhiều món quà tặng các chiến sĩ, người dân và em nhỏ trên huyện đảo Trường Sa. Theo Ngân, dành tình yêu cho biển đảo quê hương không chỉ bằng trái tim mà cần bằng cả khối óc và hành động cụ thể, thiết thực của mình.

Tháng 11/2022, Ngân vinh dự được kết nạp Đảng. “Trở thành đảng viên trẻ tuổi là nguồn động lực lớn lao để tôi nỗ lực hoàn thiện mình mỗi ngày, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước”, Ngân nói thêm.

Động lực tiếp tục phấn đấu

Võ Lập Phúc (sinh viên năm thứ 3, Trường ĐH Sư phạm TPHCM) từng là Thủ khoa toàn quốc khối D14 và Thủ khoa đầu vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Bước vào giảng đường đại học với thành tích ấn tượng, Phúc có chút áp lực, từng tự hỏi mình về hướng đi và lựa chọn kế tiếp để làm sao phát huy những thành công đã đạt được. Phúc lựa chọn trải nghiệm công tác Hội, phong trào sinh viên của trường và cậu đã tìm ra hướng đi cho mình.

“Tôi quyết tâm chinh phục danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất, xuất bản thành công bài báo khoa học đầu tay gắn với chuyên ngành Quốc tế học của mình”, Phúc chia sẻ.

Bước vào năm thứ 3 đại học, Phúc tích cực đầu tư cho quá trình bồi dưỡng chuyên môn và đẩy mạnh những hướng đi mới, có dấu ấn trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Phúc được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Thư ký Hội SVVN trường, Phó ban Học tập - Nghiên cứu khoa học, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh giao tiếp. Cậu luôn được các cấp Đoàn - Hội tín nhiệm giao giữ vai trò chủ chốt trong việc triển khai các hoạt động về công tác quốc tế thanh niên.

“Khi trở thành 1 trong 2 đại diện của tuổi trẻ Việt Nam tham dự Lễ tiếp kiến lãnh đạo cấp cao ASEAN năm 2022, tôi càng nhận thấy rõ sự phù hợp trong hướng đi của mình. Từ phong trào "Sinh viên 5 tốt", tôi nhận thấy trưởng thành hơn về lý tưởng, tầm nhìn, hành động và bản lĩnh dám tạo nên sự đổi mới cho tập thể, cộng đồng nơi mình học tập, rèn luyện”, Phúc chia sẻ.

Cùng với Hiếu Ngân, năm 2022, Võ Lập Phúc xuất sắc lập "cú đúp" "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư và nhận giải thưởng "Sao Tháng Giêng". Chia sẻ về niềm vui này, Phúc nói sẽ là động lực để tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đóng góp nhiều hơn cho công tác Hội, phong trào sinh viên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.