Cư dân chung cư Everrich bị nhóm người lạ hành hung

TPO - Sau khi đánh hội đồng hai người trọng thương, các đối tượng còn gọi điện thách thức gia đình bị hại đi tố cáo.

Vụ việc diễn ra vào khoảng hơn 10h sáng ngày 1/4 tại lô A của chung cư Everrich nằm trên đường An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP.HCM khiến 2 người trọng thương.

Theo những người chứng kiến, anh Hà Văn Kiệt (quê ở An Giang, ngụ tại chung cư Everrich) cùng người anh họ dừng xe trước sảnh chung cư thì một người đàn ông đi tới to tiếng, hai bên lời ra tiếng lại thì bất ngờ một nhóm khoảng 7 người ngồi uống cà phê gần đó lao tới đánh anh Kiệt và người anh họ. Bị đánh hội đồng, người anh họ gục tại chỗ.

Cư dân chung cư Everrich bị nhóm người lạ hành hung ảnh 1 Chung cư Everrich của chủ đầu tư Phát Đạt nơi xảy ra vụ hành hung

Sợ hãi, anh Kiệt bỏ chạy vào khu vực lễ tân ẩn nấp nhưng các đối tượng vẫn rượt theo, dùng nhiều vật dụng đánh đập vào đầu khiến anh Kiệt nằm bất động. Do nhóm đối tượng này quá hung hãn, những người chứng kiến không dám vào can ngăn.

Anh Kiệt sau đó được đưa đi cấp cứu. Các bác sỹ Bệnh viện An Bình chẩn đoán anh Kiệt gãy xương chính mũi, gãy thành trước xoang, tụ máu phù nề mô mềm vùng trán, máu chảy nhiều… Còn người anh họ thì bị đa chấn thương, phải khâu nhiều mũi.

Cư dân chung cư Everrich bị nhóm người lạ hành hung ảnh 2 Anh Kiệt bị đa chấn thương

“Tham gia đánh tôi có một người tên Q. chủ salon ô tô. Đánh xong họ còn gọi điện cho gia đình thách thức đi tố cáo, kiện tới đâu để họ theo hầu”, anh Kiệt nói.

Đại diện Ban quản lý chung cư xác nhận có sự việc xảy ra và mong muốn nhà chức trách sớm vào cuộc làm sáng tỏ mọi vấn đề đúng pháp luật để an ninh trật tự được đảm bảo, cư dân yên tâm sinh sống.  

Vụ viêc đang được công an quận 5 xác minh điều tra làm rõ các đối tượng tham gia đánh hội đồng anh Kiệt và người anh họ.

Luật sư Hà Ngọc Tuyền, đoàn luật sư TP.HCM cho rằng, bị hại cần được giám định tỷ lệ thương tích. Dù thương tích chưa đủ 11% nhưng hoàn toàn có căn cứ để khởi tố vụ án về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 khi xác định được hành vi của các đối tượng là mang tính côn đồ hoặc dùng hung khí nguy hiểm… Trường hợp, đối tượng dùng hung khí nguy hiểm mà tấn công vào vùng trọng yếu cơ thể như đầu, ngực… thì dù chỉ bị thương vẫn có thể khởi tố về hành vi giết người.

MỚI - NÓNG