Cụ bà gần 90 tuổi cùng em nhỏ tặng heo đất cho tuyến đầu chống dịch

"Mổ" heo đất kiểm đếm tiền ủng hộ của cháu Hùng
"Mổ" heo đất kiểm đếm tiền ủng hộ của cháu Hùng
TPO - Thương những người “tuyến đầu” phòng chống dịch COVID-19, cụ bà 88 tuổi xã vùng sâu Tây Nguyên vượt hơn 20 cây số tặng sữa tươi cho lực lượng chốt liên ngành chống dịch; cậu bé lớp 5 gửi heo đất ủng hộ quỹ phòng chống dịch... 

Ngày 3/4, ông Nguyễn Bách Hải - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krông Á (huyện M’đrắk, Đắk Lắk) xác nhận có nhận một con heo đất của em Phạm Quốc Hùng, học sinh lớp 5A trường tiểu học Ngô Gia Tự (xã Krông Á) góp quỹ phòng chống dịch COVID-19. Tổng số tiền trong heo đất là 1.160.000 đồng, đơn vị rất xúc động trước hành động của cháu và sẽ sớm chuyển tiền của cháu ủng hộ lên huyện để làm thủ tục chuyển lên tỉnh sử dụng đúng mục đích.  Bố em, Phạm Văn Thắng chia sẻ: “Con trai tôi đọc tin tức thấy nhiều bác sĩ, y tá mất ăn mất ngủ, vất vả chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nên đã bàn với bố mẹ tặng heo đất nuôi từ Tết Nguyên đán ủng hộ quỹ phòng chống dịch. Số tiền tuy không nhiều nhưng là tấm lòng của cháu và gia đình mong dịch bệnh mau chóng được dập hết”.

Cụ bà gần 90 tuổi cùng em nhỏ tặng heo đất cho tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Cháu Hùng dành toàn bộ số tiền tiết kiệm ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19

Cũng xuất phát từ tấm lòng thơm thảo, trưa 2/4, cụ bà Lê Thị Liễu (88 tuổi, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) mua 3 lốc sữa tươi cùng 100 nghìn đồng nhờ con trai chở xe máy vượt hơn 20 km đến chốt liên ngành đóng trên đường Hồ Chí Minh tặng lực lượng làm nhiệm vụ. Qua phương tiện truyền thông, cụ biết được lực lượng chức năng ở các chốt phải trực 24/24h, làm việc trong điều kiện nắng nóng nên muốn góp chút quà động viên lực lượng thi hành nhiệm vụ. Đón nhận tình cảm của cụ, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực đã cám ơn và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ bà gần 90 tuổi cùng em nhỏ tặng heo đất cho tuyến đầu chống dịch ảnh 2

Cụ Liễu "góp chút quà" động viên lực lượng thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, tính đến thời điểm này đơn vị đã nhận hơn 1 tỷ đồng từ các đơn vị, cá nhân ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 và hạn hán.

MỚI - NÓNG