TPO - Các chuyên gia pháp luật cho rằng, 43ha “đất vàng” ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) và hồ sơ, tài liệu có liên quan được xem là vật chứng của vụ án. Do đó, tài sản này phải được kê biên để Hội đồng xét xử quyết định khi xét xử vụ án. Vật chứng này sẽ phải tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Đây là biện pháp pháp lý hữu hiệu nhất để thu hồi tài sản nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.
TPO - Với lý do có nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho lợi ích của Nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM (Viện cấp cao 3) đã kháng nghị, đề nghị hủy bản án sơ thẩm, phúc thẩm công nhận việc trúng đấu giá đất tại dự án Khu dân cư Hòa Lân (Bình Dương). Điều mà dư luận đang quan tâm là cần phải các biện pháp xử lý những sai phạm để thu hồi tài sản Nhà nước.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý nghiêm hành vi sai phạm, đồng thời chấn chỉnh tình trạng bát nháo kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh này, trong đó có việc các doanh nghiệp "xẻ thịt" đất công phân lô bán nền mà Tiền Phong phản ánh.