Công ty ca sĩ Hương Giang bị phạt 55 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc thi hoa hậu dành cho người chuyển giới do Hương Giang đứng đầu với tên gọi Miss International Queen Vietnam (Đại sứ hoàn mỹ) chính thức bị phạt 55 triệu đồng vì tổ chức không xin phép.

Ngày 18/5, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội ở Trung tâm Báo chí TPHCM, ông Nguyễn Tấn Kiệt - Trưởng phòng Nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cho biết đã xử phạt hành chính 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi Miss International Queen (Đại sứ hoàn mỹ, trước đó được cộng đồng mạng biết đến là Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam) do Hương Giang đứng đầu, trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, theo Nghị định 38 của Chính phủ.

"Sở khuyến cáo cá nhân, tổ chức hoạt động lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cần tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần tạo môi trường hoạt động lành mạnh, công bằng. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm", ông Nguyễn Tấn Kiệt nói.

Một tuần trước, ban tổ chức cuộc thi Miss International Queen Vietnam xin lỗi sau gần một tháng vướng ồn ào tổ chức trái phép chương trình gala chung kết trực tiếp.

Công ty ca sĩ Hương Giang bị phạt 55 triệu đồng ảnh 1

Loạt á hậu có mặt trong đêm gala chung kết Miss International Queen Vietnam 2023.

"Xin gửi lời cảm ơn trân trọng, sâu sắc đến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã dành thời gian hướng dẫn tận tình để Ban tổ chức hiểu lỗi sai, thiếu sót, khắc phục và rút ra bài học trong tương lai", đại diện ban tổ chức thông báo.

Đại sứ hoàn mỹ là chương trình truyền hình thực tế dành cho người chuyển giới. Người chiến thắng được trao vương miện, sash như hoa hậu và mang danh hiệu Miss International Queen Vietnam, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tổ chức ở Thái Lan. Sau nhiều tập thi, đêm gala trao giải tổ chức tại TPHCM tối 8/4.

Tuy nhiên, trong cuộc họp thường kỳ, phó chánh văn phòng Sở Văn hóa Thể thao TPHCM Nguyễn Mỹ Hạnh cho biết cơ quan chức năng nắm được thông tin đêm gala chung kết cuộc thi MIQVN diễn ra trái phép. Cơ quan yêu cầu đơn vị tổ chức dừng chương trình tại thời điểm kiểm tra nhưng ban tổ chức không chấp hành.

Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao TPHCM sau đó lập Biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 5, Điều 12, Nghị định số 38 của Chủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đối với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment.

MỚI - NÓNG