Công Phượng toả sáng, HAGL vươn lên nhì bảng, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối

TPO - Cuộc so tài giữa FC Sài Gòn vs HAGL được cho là cuộc chiến giữa đỉnh và đáy, bởi HAGL đang chễm chệ ở vị trí thứ 3 tổng sắp, trong lúc chủ nhà Sài Gòn lại đang nằm chót bảng. Dẫu rất nỗ lực và chơi ấn tượng trong cuộc tiếp đón HAGL, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thể giúp Sài Gòn có được chiến thắng. Với thất bại sít sao 0-1, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương tiếp tục dậm chân ở vị trí chót bảng.
Công Phượng toả sáng, HAGL vươn lên nhì bảng, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối ảnh 1

Ngay trước vòng 11, lãnh đạo CLB đã bất ngờ mời về danh thủ Lê Huỳnh Đức để hỗ trợ cho HLV trưởng Phùng Thanh Phương ở chặng đường cam go sắp tới. Theo đó, cựu tiền đạo tên tuổi một thời này sẽ ngồi vào chiếc ghế giám đốc kỹ thuật. Những thay đổi ở thượng tầng chưa biết có giúp Sài Gòn FC giành được 3 điểm trước HAGL hay không, nhưng cuộc đối đầu giữa 2 tiền đạo tên tuổi một thời của bóng đá Việt Nam và Thái Lan là Huỳnh Đức - Kiatisak đang khiến giới chuyên môn rất chú ý.

Công Phượng toả sáng, HAGL vươn lên nhì bảng, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối ảnh 2

Sài Gòn FC đã có trận thắng đầu tiên đầy bất ngờ với tỷ số 4-3 ngay trên sân nhà của HL Hà Tĩnh. Chiến thắng đầu tiên ở V.League 2022 dẫu chưa thể giúp họ thoát khỏi vị trí đội sổ, nhưng chí ít đã giải toả rất nhiều áp lực cho thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sau chuỗi trận toàn hoà và thua. Đặc biệt là tạo hưng phấn rất lớn cho chủ nhà trước cuộc tiếp đón đối thủ HAGL.

Công Phượng toả sáng, HAGL vươn lên nhì bảng, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối ảnh 3

Ở chiều ngược lại, HAGL đang là đội bóng gây đột biến nhất trong tháng 7 vừa qua. Nói thế, bởi từ khi V.League quay trở lại, đội bóng phố Núi đã liền một mạch có 4 trận thắng, qua đó giúp họ từ vị trí cuối bảng leo lên hạng 3 tổng sắp. Đồng thời, HAGL cũng đoạt luôn 3 giải thưởng quan trọng trong tháng 7 là Đội bóng xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất. Điều này sẽ giúp đội bóng phố Núi càng thêm hưng phấn trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất.

Công Phượng toả sáng, HAGL vươn lên nhì bảng, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối ảnh 4

So về lực lượng, chủ nhà Sài Gòn khó sánh được với HAGL có rất nhiều gương mặt đang nằm trong ĐTQG, chưa kể lối chơi của Sài Gòn FC thời điểm này thật sự không ổn khi gần như chẳng có bản sắc riêng và những bàn thắng của họ hầu hết nhờ sự đột phá cá nhân. Tuy nhiên, sự có mặt của GĐKT Lê Huỳnh Đức hứa hẹn sẽ giúp đội bóng này có nhiều cải thiện trong thời gian tới, nhưng riêng trận đấu với HAGL thì dự báo rất khó, bởi danh thủ này mới về và có lẽ cũng chưa hiểu rõ về đội bóng.

Công Phượng toả sáng, HAGL vươn lên nhì bảng, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối ảnh 5

Bước vào trận đấu, đội chủ nhà nhập cuộc tốt. Họ lên bóng ở cánh phải, gây khá nhiều khó khăn cho đối thủ. Sau pha đi bóng không thành công của Gustavo, HAGL có cơ hội phản công nhưng Anh Việt đã kéo áo để ngăn Brandao đi bóng.

Công Phượng toả sáng, HAGL vươn lên nhì bảng, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối ảnh 6

Phút 27, Vieira (Sài Gòn FC) đã cầm bóng thoát xuống đối diện thủ môn Văn Lợi, nhưng pha xử lý rườm rà của anh này đã làm trôi tuột cơ hội. Liên tiếp sau đó là những cơ hội nguy hiểm được các học trò của HLV Phùng Thanh Phương tạo ra, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Văn Lợi đã cứu nguy cho khung thành của đội bóng phố Núi. Sau đó, đến lượt Brandao có cơ hội đáp trả cho HAGL ở phút 34, nhưng cú dứt điểm của anh vẫn chưa làm khó được thủ môn Văn Phong.

Công Phượng toả sáng, HAGL vươn lên nhì bảng, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối ảnh 7

Hai đội tiếp tục đẩy nhanh thế trận khi hiệp 2 bắt đầu và liên tiếp có những pha dứt điểm về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, sự thiếu chuẩn xác của những cú dứt điểm khiến trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

Công Phượng toả sáng, HAGL vươn lên nhì bảng, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối ảnh 8

Mãi đến phút 66, từ một cú sút xa khá cầu âu, Công Phượng đã có bàn thắng đầy bất ngờ mở tỷ số 1-0 cho đội khách HAGL.

Công Phượng toả sáng, HAGL vươn lên nhì bảng, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối ảnh 9

Choáng váng trước bàn thua nhiều bất ngờ, Sài Gòn FC cố gắng đẩy nhanh thế trận hòng tìm bàn cân bằng tỷ số, nhưng khi vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của thủ môn Văn Lợi, đội chủ nhà đã nhận nhiều pha tấn công nguy hiểm của đội khách.

Công Phượng toả sáng, HAGL vươn lên nhì bảng, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối ảnh 10
Các tuyển thủ ĐTQG phía HAGL vẫn chơi rất tập trung và gắn kết các tuyến suốt trận.
Công Phượng toả sáng, HAGL vươn lên nhì bảng, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối ảnh 11

Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm, TPHCM thất thủ 0-2 trước HAGL trên sân Thống Nhất

16/07/2022

Tin liên quan