Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn

TPO - Những chuyến xe Công đoàn đầu tiên ở Đà Nẵng lăn bánh, đưa hàng trăm công nhân, người lao động về quê đón Tết Giáp Thìn bên gia đình, người thân.
Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 1

Từ hơn 6h sáng, Trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) đã rộn ràng tất bật. Hàng trăm công nhân, người lao động trên địa bàn Đà Nẵng đổ về đây, háo hức về Tết trên những chuyến xe Công đoàn. Ảnh: Giang Thanh

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 2

Hôm nay (ngày 3/2), những chuyến xe Công đoàn đầu tiên của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Đà Nẵng chính thức lăn bánh, đưa công nhân, người lao động về quê đón Tết.

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 3

Ngay khu vực cổng vào, BTC bố trí sơ đồ các chuyến xe, giờ khởi hành và hướng dẫn để công nhân, người lao động có thể tìm kiếm xe, kí gửi hành lý và nhận quà Tết trước khi khởi hành.

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 4

Đúng 7h30, những chuyến xe Công đoàn Tết Giáp Thìn đầu tiên sẽ lăn bánh. Càng đến gần giờ khởi hành, lượng người đổ về khu vực tập trung ngày càng đông, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, quà Tết... 6 chuyến xe ngày 24 tháng Chạp có lịch trình về các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 5Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 6

Sau khi đưa vé xe Tết Công đoàn, người lao động được hướng dẫn sắp xếp và gửi hành lý, bố trí chỗ ngồi. Danh sách các hành khách lên xe được các cán bộ phụ trách mỗi xe liên tục cập nhật, gọi điện nhắc nhở các trường hợp chưa có mặt khi gần đến giờ khởi hành.

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 7

Đây là năm đầu tiên gia đình anh Lê Ngọc Toàn (36 tuổi, lao động tự do) và chị Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi) về quê ăn Tết trên chuyến xe Công đoàn. Mọi năm, chi phí để gia đình 3 người về quê Thanh Hóa là khoảng 1,2 triệu đồng.

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 8

"Có chuyến xe Công đoàn, vợ chồng tôi bớt được một phần chi phí trong dịp Tết. Thời điểm kinh tế khó khăn, sự hỗ trợ này của Công đoàn TP rất đáng quý, đỡ phần nào gánh nặng cho công nhân, người lao động", anh Toàn nói.

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 9

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Lĩnh (35 tuổi, công nhân Công ty Morito) cùng chồng và 2 người con đã có mặt ở Trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân. Đã 2 năm nay, gia đình chị đều về Hà Tĩnh đón Tết trên chuyến xe Công đoàn. Năm nay kinh tế khó khăn, thu nhập của 2 vợ chồng chị cũng chịu ảnh hưởng.

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 10

"Nếu không có chuyến xe này, gia đình tôi phải chi hơn 2 triệu tiền vé xe cho 4 người. Với mức thu nhập của công nhân, đó là khoản chi không nhỏ. Phần tiền tiết kiệm được, tôi có thể sắm sửa thêm chút quà Tết để tặng gia đình nội, ngoại", chị Lĩnh nói.

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 11Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 12
Hành lý của công nhân, người lao động đều được sắp xếp theo điểm dừng cũng như đánh số tránh thất lạc hành lý khi xuống xe.
Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 13Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 14

Càng gần đến giờ xuất phát, người lao động khẩn trương di chuyển về các xe để kí gửi hành lý và lên xe. Có những trường hợp công nhân đăng ký nhầm ngày, nếu chuyến xe vẫn còn dư ghế, BTC cũng linh động bố trí chỗ ngồi để hỗ trợ người lao động.

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 15

Năm nay, LĐLĐ TP. Đà Nẵng tổ chức Hành trình Tết Công đoàn với 85 chuyến xe miễn phí để hỗ trợ công nhân, người lao động về quê đón Tết. Các chuyến xe khởi hành đều đặn vào mỗi sáng, từ ngày 3/2 đến ngày 8/2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp đến ngày 29 tháng Chạp âm lịch).

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 16

Với mỗi tấm vé xe Công đoàn, công nhân, người lao động và gia đình được về quê với giá 0 đồng, được hỗ trợ tiền ăn (100 nghìn đồng/người).

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 17

Lộ trình các chuyến xe phía Nam đến tỉnh Bình Định, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến, các chuyến xe Công đoàn sẽ hỗ trợ gần 3.400 đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 18

Theo ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng, đây là chương trình thường niên được tổ chức từ nhiều năm nay với mong muốn góp phần giúp người lao động, đoàn viên và gia đình ở xa có điều kiện thuận lợi về quê đón Tết cùng người thân, an toàn, chu đáo.

Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 19Công nhân Đà Nẵng háo hức về Tết trên chuyến xe Công đoàn ảnh 20

"Bên cạnh các chuyến xe về Tết miễn phí, LĐLĐ TP cũng hỗ trợ vé tàu về Tết cho 120 đoàn viên, công nhân, người lao động. Bên cạnh đó, những chuyến xe công đoàn không đủ hành khách để vận hành, Công đoàn các cấp sẽ hỗ trợ tiền mặt cho công nhân, người lao động", ông Đại nói.

Tin liên quan