Có 54 kết quả :

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

TPO - Sau một năm kể từ chuyến thăm và làm việc tại Tập đoàn vào năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét, Tập đoàn Viettel đã có 5 điểm hơn: Kinh nghiệm hơn, tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn, sản phẩm sản xuất tốt hơn, chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao tốt hơn.
Tổng thống Putin: Nga nên rút kinh nghiệm từ việc đối phó với vũ khí phương Tây ở Ukraine

Tổng thống Putin: Nga nên rút kinh nghiệm từ việc đối phó với vũ khí phương Tây ở Ukraine

TPO - Tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Rostec đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo “chủ quyền công nghệ” của Nga, nhưng cần sử dụng kinh nghiệm thực chiến trong việc đối phó với vũ khí phương Tây ở Ukraine để cải thiện một số hệ thống nội địa, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm 25/11.
Thượng cờ hai tàu tên lửa 382 và 383 của Hải quân Việt Nam

Thượng cờ hai tàu tên lửa 382 và 383 của Hải quân Việt Nam

Sáng nay 9/10, tại Đồng Nai, Tổng Công ty Ba Son phối hợp với Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) tổ chức Lễ giao, nhận và thượng cờ hai tàu tên lửa M5 và M6 phiên hiệu 382 và 383. Dự buổi lễ có Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân; đại diện lãnh đạo các đơn vị và địa phương.
[Infographic] Uy lực của chiến hạm INS Satpura vừa cập cảng Hải Phòng

[Infographic] Uy lực của chiến hạm INS Satpura vừa cập cảng Hải Phòng

INS Satpura là một trong hai chiến hạm của hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Hải Phòng. Chuyến thăm là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (7/1/1972 – 7/1/2017) và 10 năm Ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (6/7/2007 – 6/7/2017). NS Satpura là chiến hạm lớp Shivalik (Project 17) thuộc dự án đóng tàu khu trục nhỏ đa nhiệm có khả năng tàng hình của hải quân Ấn Độ. Những tinh hoa của nền công nghiệp quốc phòng Ấn Độ cùng hệ thống điện tử của các nước khác đã được áp dụng để đóng khu trục hạm này.
hủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghiệp quốc phòng

TP - Sáng 20/9, phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, thời gian qua năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị của công nghiệp quốc phòng, an ninh đã có chuyển biến rõ nét và có bước đột phá, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia.
Hình ảnh cắt từ clip

Cảnh sát biển tiếp nhận tàu tuần tra và vận tải hiện đại

Tàu vận tải đa năng (CSB-7011) hoạt động 60 đêm liên tục trên biển và hai tàu tuần tra cao tốc độ chạy 35 hải lý/giờ số hiệu (CSB-4038, CSB-4039) mới được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo, bàn giao cho Bộ tư lệnh Cảnh sát biển để thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
[ẢNH] Hé lộ sức mạnh trực thăng tuyệt mật Mi-35MS

[ẢNH] Hé lộ sức mạnh trực thăng tuyệt mật Mi-35MS

TPO - Bất ngờ xuất hiện trở lại sau thời gian dài tưởng như bị loại khỏi kế hoạch phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, trực thăng Mi-35MS một lần nữa thu hút sự chú ý của giới chuyên gia quân sự khi bất ngờ xuất hiện trên điện Kremlin hôm 22/12 vừa qua.
Khi Army-2015 là niềm tự hào của người Nga

Khi Army-2015 là niềm tự hào của người Nga

TPO - Army -2015 là Triển lãm quân sự độc đáo, mà ở đó, những người dân Nga, từ già đến trẻ đều có thể tiếp cận, chụp ảnh, thậm chí leo trèo lên những loại khí tài quân sự hiện đại của ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga.
Nghiệm thu tàu tên lửa tấn công nhanh

Nghiệm thu tàu tên lửa tấn công nhanh

TP - Tổng Cty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) vừa tổ chức thử nghiệm thu cấp nhà máy hai tàu tên lửa cặp số 2 thuộc Đồ án 12418. Đây là 2 trong tổng số 6 tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc Đồ án 12418 do Tổng Cty Ba Son ký hợp đồng đóng mới cho Quân chủng Hải quân trên cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.