Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Cuba

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 22/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón Thượng tướng Álvaro López Miera - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba tới thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm diễn ra sau lễ đón, hai Bộ trưởng cùng đoàn quân sự cấp cao hai nước đã đánh giá về kết quả quá trình hợp tác quốc phòng thời gian qua và thảo luận phương án hợp tác trong thời gian tới bằng việc ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón, sáng 22/6. Video: Nguyễn Minh

Theo đó, hai bên thống nhất đánh giá: Thời gian qua, trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột, là hình mẫu thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2020-2022, hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiều lĩnh vực hợp tác và đạt được một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; công tác Đảng, công tác chính trị; công nghiệp quốc phòng; đào tạo nguồn nhân lực; tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội, đặc biệt là việc hoàn thành cuốn sách “Lịch sử 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba”; quân y; nông nghiệp...

Thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung triển khai quan hệ hợp tác vào một số lĩnh vực. Nổi bật là tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; giao lưu sĩ quan trẻ hai nước; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; quân y; công tác Đảng, công tác chính trị...

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Cuba ảnh 1
Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Thượng tướng Álvaro López Miera tới thăm chính thức Việt Nam và hội đàm quân sự cấp cao. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn Cuba, khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam (9/1963) - tiền thân của Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba; 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (9/1973).

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, 60 năm qua, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên tinh thần anh em gắn bó, thân thiết, trở thành quan hệ mẫu mực mang tính biểu tượng của thời đại. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Cuba ảnh 2

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Álvaro López Miera còn hội kiến với Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt do ảnh hưởng của chính sách bao vây, cấm vận và gần đây là những thiệt hại về người và tài sản do các sự cố, thiên tại liên tiếp xảy ra, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ của Cuba trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam sau này, và sẽ luôn kề vai sát cánh, ủng hộ Cuba trên con đường xây dựng, phát triển đất nước.

Cũng tại hội đàm, Thượng tướng Álvaro López Miera chia sẻ với Đại tướng Phan Văn Giang những khó khăn, thách thức mà Cuba phải đối mặt; đồng thời cảm ơn Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Cuba; nhấn mạnh mối quan hệ anh em thân thiết, bền chặt giữa hai nước, hai Quân đội và tầm quan trọng của mối quan hệ này.

Thượng tướng Álvaro López Miera mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng khả năng và nhu cầu, tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, trao đổi chuyên gia, đào tạo, gìn giữ ký ức lịch sử….; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Cuba - Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Cuba ảnh 3

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Cuba ảnh 4

Thượng tướng Álvaro López Mierap phát biểu tại hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Cuba ảnh 5

Quang cảnh hội đàm giữa hai đoàn quân sự cấp cao Việt Nam - Cuba, sáng 22/6.

MỚI - NÓNG