Mỹ nói Trung Quốc giúp Nga hồi sinh công nghiệp quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức Mỹ nói rằng Trung Quốc đang giúp Nga thực hiện việc mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng với quy mô lớn nhất kể từ thời Liên Xô.

Các quan chức Mỹ cho biết việc công bố thông tin tình báo này là để khuyến khích đồng minh châu Âu gây sức ép với Trung Quốc. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Bắc Kinh vào cuối tuần này và các ngoại trưởng Nhóm G7 sẽ gặp nhau tại Ý trong tuần tới.

Các quan chức Mỹ nói rằng Trung Quốc hỗ trợ Nga trong một loạt lĩnh vực, như cùng sản xuất chung máy bay không người lái, phát triển năng lực không gian và xuất khẩu thiết bị quan trọng để phục vụ sản xuất tên lửa đạn đạo.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ nói với các phóng viên, rằng Trung Quốc là nhân tố chính giúp Nga hồi sinh cơ sở công nghiệp quốc phòng, sau khi Nga gặp phải những tổn thất đáng kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Nga đang thực hiện việc mở rộng quốc phòng tham vọng nhất kể từ thời Liên Xô và với thời gian nhanh hơn chúng tôi tin là có thể xảy ra ngay từ đầu khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu”, vị quan chức nói.

“Chúng tôi cho rằng một trong những bước đi có thể thay đổi cuộc chơi mà chúng tôi có thể thực hiện vào thời điểm này để hỗ trợ Ukraine là thuyết phục Trung Quốc ngừng giúp Nga tái thiết cơ sở công nghiệp quân sự của họ”, vị quan chức Mỹ nói.

Giới chức Mỹ tin rằng Trung Quốc đã cung cấp hơn 70% trong số 900 triệu USD công cụ có thể dùng để chế tạo tên lửa đạn đạo mà Nga nhập khẩu trong quý 4 năm 2023.

Các quan chức Mỹ cũng nói rằng, 90% hàng vi điện tử nhập khẩu của Nga - được sử dụng để sản xuất tên lửa, xe tăng và máy bay - đến từ Trung Quốc trong năm ngoái.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng các đồng minh châu Âu có thể thuyết phục Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh đang gặp nhiều khó khăn kinh tế và nhạy cảm với áp lực thương mại.

Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ nêu vấn đề này khi ông gặp những người đồng cấp tại Hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Capri, Ý.

Ông Blinken cũng lên kế hoạch cho chuyến thăm Trung Quốc trong những tuần tới, ngay sau chuyến đi của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen.

Theo AP
MỚI - NÓNG