Tổng thống Putin: Nga nên rút kinh nghiệm từ việc đối phó với vũ khí phương Tây ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Rostec đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo “chủ quyền công nghệ” của Nga, nhưng cần sử dụng kinh nghiệm thực chiến trong việc đối phó với vũ khí phương Tây ở Ukraine để cải thiện một số hệ thống nội địa, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm 25/11.
Tổng thống Putin: Nga nên rút kinh nghiệm từ việc đối phó với vũ khí phương Tây ở Ukraine ảnh 1
Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tập đoàn nhà nước công nghệ cao Rostec hôm 25/11. Ảnh: Sputnik

Rostec chịu trách nhiệm phát triển, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao, không chỉ cho quân đội mà còn cho mục đích dân sự, ông Putin lưu ý tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm 15 năm thành lập tập đoàn.

“Kinh nghiệm mà chúng tôi có được trong quá trình tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine và đối phó với các thiết bị quân sự hiện đại của phương Tây là rất quý giá và cần được sử dụng để nâng cao chất lượng, độ tin cậy và tính năng chiến đấu của một số loại khí tài sản xuất trong nước”, Tổng thống Nga nói.

Ông Putin cho biết nhiệm vụ “số một” lúc này là làm mọi cách để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quân đội, đặc biệt là “các đại đội và trung đội tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Việc tăng cường sản xuất trong lĩnh vực quân sự sẽ tạo động lực cho các ngành công nghiệp dân sự liên quan. Ngoài ra, sự cạnh tranh nội bộ giữa các cơ quan cũng sẽ tạo điều kiện cho việc tạo ra các mẫu thiết bị tốt nhất, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng quyết định thành lập một “đầu tàu công nghiệp hùng mạnh” năm 2007 hóa ra là hoàn toàn hợp lý. Rostec hiện bao gồm khoảng 700 công ty con, sử dụng hơn 450.000 lao động.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga - Dmitry Medvedev cho biết các nhà máy quốc phòng ở nước này đang làm việc suốt ngày đêm để sản xuất xe tăng, súng, tên lửa và máy bay không người lái.

Trong khi đó, Kiev chủ yếu dựa vào nguồn cung cấp từ Mỹ và các đồng minh. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thừa nhận với CNN vào tháng 9 rằng các thành viên của khối đã cạn kiệt đáng kể kho dự trữ sau khi gửi vũ khí và đạn dược tới Ukraine. Để đối phó với tình trạng này, ông kêu gọi tăng cường sản xuất trong lĩnh vực quân sự.

Theo RT
MỚI - NÓNG