Công an phong toả, khám xét một cây xăng ở Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
Công an phong toả, khám xét một cây xăng ở Bình Phước
TPO - Lực lượng công an gồm cả Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước tiến hành phong tỏa khám xét cây xăng Phúc Lâm 79 tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Chiều 7/4, các đơn vi nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phong tỏa, khám xét cây xăng Phúc Lâm 79 (ở xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Theo ghi nhận, có hàng chục cán bộ chiến sĩ phong tỏa toàn khu vực cây xăng Phúc Lâm 79. Bên trong lực lượng công an tiến hành kiểm tra, lấy một số mẫu xăng, dầu. Cây xăng này bị khám xét từ sáng sớm cùng ngày. Mọi hoạt động của cây xăng này đều bị tạm ngưng.

Cùng ngày, tại Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm nằm trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM) lực lượng công an cũng tiến hành phong tỏa khám xét.

Công an phong toả, khám xét một cây xăng ở Bình Phước ảnh 1

Khám xét cây xăng Phúc Lâm ở Bình Phước

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Trần Huy Lập (61 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm. Được biết, việc khám xét, bắt giữ này liên quan đến chuyên án xăng giả khủng tại Đồng Nai.

Trước đó, ngày 25/3, lực lượng chức năng tiến hành khám xét gồm 16 điểm kinh doanh xăng dầu của Công ty Thanh Bình; Công ty Tài Lộc và Công ty Quốc Khánh trên địa bàn TP.HCM và Bình Phước.

Ngoài các điểm ở quận Gò Vấp (TP.HCM), chiều nay công an tiến hành khám xét 1 trạm dừng nghỉ tại Bình Phước thuộc Công ty Quốc Khánh (thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng).

Việc khám xét các điểm trên bước đầu ghi nhận có nhiều dấu hiệu liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất, pha chế xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu nên chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra với tinh thần truy vết, bắt và xử lý hết các mắt xích trong đường dây này.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Toàn bộ tài liệu đã được niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đã lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh xăng dầu trên để kiểm nghiệm chất lượng.

Trước đó, đêm 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở và các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc của các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành.

Công an đã bắt quả tang đối tượng khi đang vận chuyển, mua bán, sang mạn cả tàu xăng để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Từ tháng 8/2020, đến khi bị phát hiện, đường dây này đã cung cấp ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam tổng cộng 40 đối tượng trong chuyên án để điều tra về các hành vi "buôn lậu", "sản xuất, buôn bán hàng giả", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", "nhận hối lộ", "đưa hối lộ".

Tang vật thu giữ đến thời điểm này gồm gần 2,7 triệu lít xăng giả, 2 tàu biển trọng tải 1.500 tấn, 4 xà lan trọng tải từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn; 4 thùng hóa chất tạo màu cùng hơn 100 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".