Công an khám xét Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm, bắt tạm giam giám đốc

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan chức năng khám xét công ty Phúc Lâm.
Cơ quan chức năng khám xét công ty Phúc Lâm.
TPO - Hàng chục cảnh sát vũ trang thuộc Bộ Công an, Công an TPHCM và Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp phong tỏa, khám xét tại trụ sở công ty nhiên liệu ở quận 7, TPHCM.

Hàng chục cảnh sát đã tiến hành phong tỏa trụ sở Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM) do liên quan đường dây buôn lậu xăng giả vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát cơ động phong tỏa nghiêm ngặt lối ra vào trụ sở công ty. Bên trong công ty, cảnh sát, đại diện Viện kiểm sát tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tài liệu.

Công an khám xét Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm, bắt tạm giam giám đốc ảnh 1

Lực lượng chức năng phong tỏa trụ sở công ty Phúc Lâm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm có sáu cổ đông, được đăng ký lần đầu vào ngày 31/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 29/6/2020. Trụ sở công ty tại tại 60A, Hoàng Quốc Việt (phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM) với vốn đầu tư 153 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Trần Huy Lập (61 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm).

Liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả, đến nay Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 41 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

MỚI - NÓNG