Hoãn xử 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng do 1 bị cáo nhập viện tâm thần

Viện KSND tỉnh thông tin về bị cáo nhập viện tâm thần khi xử 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng

0:00 / 0:00
0:00
Trịnh Sướng (áo trắng) tại TAND tỉnh Đắk Nông
Trịnh Sướng (áo trắng) tại TAND tỉnh Đắk Nông
TPO - Một bị cáo trong đường dây sản xuất xăng giả bất ngờ nhập bệnh viện tâm thần để điều trị  khiến hội đồng xét xử phải tạm hoãn phiên tòa để xác minh.

Ngày 3/4, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã xác minh bệnh của bị cáo Lê Châu Phước Hưng (37 tuổi, trú tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP Hồ Chí Minh) tại Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh.

“Bị cáo Hưng chỉ bị hạn chế về năng lực, hành vi. Với bệnh tình này, bị cáo Hưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và Hội đồng xét xử sẽ xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ trong vụ án", vị lãnh đạo này nói.

Cũng theo vị lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông, ngày 8/4 tới đây TAND tỉnh Đắk Nông sẽ đưa vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xét xử trở lại.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 12/1 vừa qua, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả” với 39 bị cáo liên quan, trong đó có bị cáo Trịnh Sướng (thường được gọi là “đại gia Trịnh Sướng”, 54 tuổi, Giám đốc Cty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng).

Viện KSND tỉnh thông tin về bị cáo nhập viện tâm thần khi xử 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng ảnh 1

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Phiên tòa phải tạm hoãn xét xử, do 2 bị cáo vắng mặt có lý do (trong đó có bị cáo Lê Châu Phước Hưng) và 1 bị cáo vắng mặt không lý do.

Đáng chú ý, người nhà của bị cáo Lê Châu Phước Hưng gửi đến Hội đồng xét xử bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần và cho biết Hưng đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh.

Bản giám định này thể hiện, bị cáo Hưng có triệu chứng chấn động não; thuộc bệnh lý tâm thần mãn tính kéo dài...

Sau khi hội ý, TAND tỉnh Đắk Nông quyết định hoãn phiên xét xử để xác minh bệnh của bị cáo này.

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả tại Đắk Nông, Sóc Trăng, Cần Thơ, TP.HCM… Vụ án này có 39 bị cáo ở 11 tỉnh, thành phố bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Các đối tượng trong vụ án trên bị cáo buộc đã pha chế, bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỉ đồng. Riêng Trịnh Sướng, được xác định cầm đầu tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hơn 102 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.