Công an huyện vùng ven TPHCM trao quà tận nơi người dân ở trọ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chia sẻ với khó khăn, thiếu thốn của người dân trong những ngày siết chặt giãn cách xã hội, Công an huyện Nhà Bè với sự hỗ trợ của Công an TPHCM đã kịp thời trao tặng các phần quà nhu yếu phẩm đến tận nơi ở của bà con nhân dân trên địa bàn huyện. 

Sáng 31/8, Công an TPHCM phối hợp Công an huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè đã xuất quân đến các khu nhà trọ, khu phố, ấp trên địa bàn huyện để trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu tại chương trình, thượng tá Lê Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Nhà Bè cho biết dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp khiến nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và rất cần sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành. Trước tình hình đó, Công an huyện đã vận động, tổ chức trao nhiều phần quà thiết yếu cho bà con nhân dân với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng; đồng thời vận động chủ nhà trọ trên địa bàn huyện miễn, giảm tiền thuê nhà cho người dân.

Công an huyện vùng ven TPHCM trao quà tận nơi người dân ở trọ ảnh 1

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao các trang thiết bị y tế đến Công an huyện Nhà Bè.

Tuy nhiên, cũng theo thượng tá Lê Văn Hải, hiện trên địa bàn huyện vẫn còn rất nhiều hộ thiếu thốn lương thực, thuốc men, do đó, sự sẻ chia, hỗ trợ đối với người dân vào lúc này là ưu tiên hàng đầu để người dân an tâm phòng chống dịch, thực hiện nghiêm chủ trương “Ai ở đâu, thì ở đó”; tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua khó khăn, thử thách trước đại dịch.

Trưởng Công an huyện Nhà Bè mong rằng toàn thể cán bộ, chiến sỹ đồng lòng chung sức, lấy niềm vui và sức khỏe của người dân làm mục đích trước tiên trong thời điểm này, cùng với chính quyền huyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an huyện vùng ven TPHCM trao quà tận nơi người dân ở trọ ảnh 2

Lãnh đạo Công an TPHCM trao quà động viên các cán bộ chiến sỹ Công an Nhà Bè đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Công an huyện vùng ven TPHCM trao quà tận nơi người dân ở trọ ảnh 3

Thượng tá Lê Viết Tiệp, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an TPHCM trao quà hỗ trợ các xã trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Tại buổi lễ, Công an TPHCM đã trao tặng huyện Nhà Bè 1.800 khẩu trang, 10 tấn gạo, 10 tấn rau, củ, quả các loại. Cùng với đó, Công an thành phố cũng tặng 30 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên các cán bộ chiến sỹ Công an huyện Nhà Bè có hoàn cảnh khó khăn tham gia tốt công tác chống dịch COVID-19 tại huyện nhà. Dịp này, Ủy ban MTTQVN huyện Nhà Bè cũng trao 1.000 phần quà nhu yếu phẩm để thực hiện chăm lo cho bà con khó khăn của huyện.

Ngay sau lễ xuất quân, Công an huyện đã triển khai 7 đoàn công tác đến trao quà tại 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công an huyện vùng ven TPHCM trao quà tận nơi người dân ở trọ ảnh 4

Công an huyện Nhà Bè lên đường đến địa bàn các xã, thị trấn để tặng quà cho người dân.

Công an huyện vùng ven TPHCM trao quà tận nơi người dân ở trọ ảnh 5

Thượng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng phòng PX03 Công an TPHCM trao quà cho bà con tại một khu nhà trọ ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Công an huyện vùng ven TPHCM trao quà tận nơi người dân ở trọ ảnh 6
Công an huyện vùng ven TPHCM trao quà tận nơi người dân ở trọ ảnh 7
Công an huyện vùng ven TPHCM trao quà tận nơi người dân ở trọ ảnh 8

Cán bộ, chiến sỹ Công an Nhà Bè đã đến tận các khu nhà trọ, hộ khó khăn để gửi tặng nhu yếu phẩm, đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Công an huyện vùng ven TPHCM trao quà tận nơi người dân ở trọ ảnh 9
Công an huyện vùng ven TPHCM trao quà tận nơi người dân ở trọ ảnh 10

Trước đó, Công an TPHCM và Công an quận 12 đã ra quân trao quà hỗ trợ bà con khó khăn tại các khu nhà trọ trên địa bàn quận 12.

Công an huyện vùng ven TPHCM trao quà tận nơi người dân ở trọ ảnh 11

Những ngày tới, Công an TPHCM sẽ tiếp tục trao tặng tổng cộng hơn 300 tấn gạo và hàng hóa nhu yếu phẩm đến người dân tại TP. Thủ Đức và các quận, huyện còn lại của thành phố.

MỚI - NÓNG