Học viên Cảnh sát giúp sản phụ vượt cạn thành công ngay bên vệ đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các sinh viên Đại học Cảnh sát nhân dân tham gia trực chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 kịp thời hỗ trợ thai phụ vượt cạn thành công, dùng dây khẩu trang buộc rốn cho em bé, gọi xe đưa hai mẹ con vào bệnh viện.

Ngày 29/8, anh Nguyễn Văn Tĩnh (học viên lớp CSHS-LT26, ĐH Cảnh sát nhân dân) và anh Đỗ Vũ Thắng (chiến sỹ Trung đoàn Gia Định) làm nhiệm vụ tại chốt gác Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TPHCM).

Khoảng 5h30, vợ chồng sản phụ đến chốt đề nghị hỗ trợ, anh Tĩnh và anh Thắng ngay lập tức dẫn đường, chở thai phụ đến bệnh viện. Trên quá trình di chuyển, hai anh có thêm sự trợ giúp của anh Phan Thanh Sơn (học viên lớp CSHS-LT26, ĐH Cảnh sát nhân dân) vừa xong ca trực tại chốt gác 18B phường Bình Hưng Hoà A và đang trên đường về.

Khi vừa qua chốt trực gần 1 km, thai phụ chuyển dạ sắp sinh, do đó đã thực hiện việc đỡ đẻ ngay bên đường.

Anh Tĩnh kịp thời đỡ đẻ, giúp thai phụ vượt cạn thành công. Anh Sơn dùng dây khẩu trang buộc rốn em bé để sơ cứu; cho thai phụ ngậm kẹo sâm vì thai phụ yếu. Sau đó, các anh đã gọi xe cấp cứu chở bà mẹ và em bé đi bệnh viện.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Nguyễn Văn Tĩnh cho biết "là chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, chúng tôi luôn đề cao sự an toàn, tính mạng của người dân lên trên hết. Tôi có người bạn làm ở bệnh viện sản cũng có một số lần nghe về câu chuyện đỡ đẻ, nhưng hôm nay lần đầu tiên tôi trực tiếp giúp một sản phụ chuyển dạ. Lúc đầu có phần lúng túng, nhưng nghĩ đến sự an toàn của mẹ con sản phụ mà cố gắng hỗ trợ", Anh Tĩnh nói và bày tỏ xúc động khi nghe tiếng khóc chào đời của em bé.

Theo anh Tĩnh, may mắn có cấp cứu của quân đội di chuyển trên đường, những người khác đã gọi xe để đưa mẹ con sản phụ đến bệnh viện. Các anh thở phào nhẹ nhõm khi hai mẹ con đã an toàn, sức khỏe ổn định, cháu bé nặng 3,3kg.

Bí thư Đoàn trường ĐH Cảnh sát nhân dân Cao Quý cho biết: Việc các đồng chí giúp sản phụ vượt cạn thành công là hành động đẹp, thể hiện rõ bản lĩnh và kỹ năng xử lý tình huống của các bạn khi tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Nhà trường đã đề xuất với UBND quận Bình Tân và Công an Thành phố khen tặng; Đoàn trường cũng đang đề xuất với Đoàn Thanh niên Bộ Công an xét khen thưởng.

"Cá nhân tôi rất tự hào khi nhà trường và lực lượng Công an nhân dân có thêm những gương sáng, hành động đẹp của đồng đội", anh Quý nói.

Được biết, từ đầu tháng 6 đến nay, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên nhà trường tham gia công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Các học viên đã tham gia bảo đảm trật trật tự an toàn xã hội tại các địa phương, trực tiếp tham gia hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 như trực bảo vệ các điểm tiêm phòng, xét nghiệm tầm soát; kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông; tham gia vận chuyển, triển khai các gói an sinh xã hội, nhu yếu phẩm cho người dân…

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.