Cấp tốc bổ sung trọng tài cho V-League

Công an dạy trọng tài tránh “viên đạn bọc đường”

Công an dạy trọng tài tránh “viên đạn bọc đường”
Để khắc phục hậu quả “cơn bão” tiêu cực tàn phá lực lượng trọng tài, ngày 1/11, LĐBĐVN và Hội đồng trọng tài QG đã tổ chức khai giảng lớp nâng cao nghiệp vụ cho các trọng tài.
Công an dạy trọng tài tránh “viên đạn bọc đường” ảnh 1
Trọng tài trẻ Phạm Mạnh Long (bên trái) trong trận tuyển Việt Nam gặp Barcelona B ngày 8/6/2005 cũng tham gia lớp học. Ảnh: Phạm Yên

Đó là các trọng tài đang làm nhiệm vụ ở các giải hạng 3, hạng 2 cùng một số trọng tài hạng Nhất và V-League khu vực phía Bắc.

Ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lần đầu tiên các trọng tài được phổ cập kiến thức pháp luật liên quan tới các tội danh tổ chức, môi giới và hối lộ, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tránh “đạn bọc đường” và “đạn bọc tình”

Trước đây, trong các khóa đào tạo, tập huấn trọng tài, các giảng viên của Hội đồng trọng tài QG ngoài chú trọng các vấn đề nghiệp vụ, cũng dành thời gian nhất định đề cập tới đạo đức trọng tài trong và ngoài sân cỏ.

Tuy nhiên, trước việc cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ án tổ chức môi giới hối lộ trọng tài của trọng tài Lương Trung Việt và ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam, triệu tập hàng loạt trọng tài “cứng” tay nghề, ngay tại khóa học này, VFF đã mời Trung tá Doãn Công Huân, cán bộ Cục cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (C14) Bộ Công an tới trực tiếp tham gia giảng dạy.

Dù chỉ đứng lớp nửa buổi, song những gì trung tá Huân truyền đạt lại cho các trọng tài là rất bổ ích. Qua những ví dụ rất sinh động, cụ thể trong vụ Lương Trung Việt, các trọng tài nắm được cơ bản những điều luật liên quan tới nghề nghiệp của họ như những hành động nào sẽ cấu thành hành vi, hình thức thuộc tội danh tổ chức, môi giới và nhận hối lộ; tổ chức và tham gia đánh bạc thông qua các hình thức cá độ bóng đá; sự liên quan của trọng tài chính, trợ lý trọng tài, trọng tài thứ 4 tới hành vi can thiệp vào trận đấu theo mục đích riêng...

Trung tá Huân đưa ví dụ GĐ ĐH CLB ĐA.TP Vũ Tiến Thành chỉ nhờ Lương Trung Việt giúp dàn xếp với tổ trọng tài thổi cho “công tâm”, rồi nhấn mạnh “tại sao phải nhờ thổi công tâm?”.

Nhiệm vụ của trọng tài là điều hành trận đấu công bằng, theo đúng luật quy định nên không thể có việc “nhờ” thổi cho công tâm. Còn nếu nhận được bồi dưỡng để thổi công tâm thì trọng tài đã phạm tội nhận hối lộ.

Chính bởi sự “nhờ vả”, “bồi dưỡng” này mà cả Vũ Tiến Thành, Lương Trung Việt và một vài trọng tài khác phải vào nhà tạm giam. Tại lớp học, trung tá Huân công bố luôn không chỉ trọng tài mà có cả giám sát, thành viên BTC cũng liên quan.

Dù không tiết lộ cụ thể, ông Huân cho biết có những trận đấu có vấn đề nhưng trong báo cáo của giám sát trọng tài không hề có một dòng nào về sai sót của trọng tài, thậm chí còn chấm điểm cao với những điểm 8, 8,5, 8,7, 9,2.

Phương thức hối lộ trọng tài cũng rất đa dạng khi bên hối lộ không chỉ sử dụng “đạn bọc tiền” mà còn dùng quà tặng có giá trị cao, “đạn bọc tình”- gái đẹp, tiệc tùng, các mối quan hệ... để lung lạc trọng tài và nhiều người đã gục ngã trước những “viên đạn” êm dịu này.

Cấp tốc bổ sung trọng tài cho V-League

Trước việc cơ quan điều tra tiến hành bắt tạm giam 2 trọng tài Lương Trung Việt, Lê Văn Tú, khởi tố bị can và triệu tập tới cơ quan điều tra hàng chục trọng tài khác, việc thiếu trọng tài đủ năng lực làm nhiệm vụ tại V-League và giải hạng Nhất 2006 là rõ ràng.

Để đối phó với việc thiếu hụt trọng tài, VFF và Hội đồng trọng tài QG quyết định tổ chức 2 lớp nâng cao nghiệp vụ cho các trọng tài, trợ lý trọng tài trẻ đã làm nhiệm vụ ở các giải hạng Ba, hạng Nhì, một số từng làm ở hạng Nhất và V-League ở khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam.

Sau khóa học này, những trọng tài có chuyên môn lẫn đạo đức tốt nhất sẽ được lựa chọn đưa vào danh sách trọng tài tham dự lớp tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 12 tới.

Theo TTK VFF Trần Quốc Tuấn, do cơ quan điều tra chưa có kết luận chính thức về vụ án Lương Trung Việt nên VFF vẫn chưa có quyết định gì về việc có cho những trọng tài đã được cơ quan điều tra triệu tập làm nhiệm vụ tại mùa giải mới hay không.

Lớp trọng tài phía Bắc tiến hành từ 1-7/11 do ủy viên thường trực Hội đồng trọng tài QG Đoàn Phú Tấn trực tiếp giảng dạy. Hai trợ giảng là ông Phạm Văn Quang và Nguyễn Văn Mùi.

Ngoài các buổi học lý thuyết, các trọng tài còn được thực hành qua việc điều khiển các trận đấu thuộc vòng bảng khu vực phía Bắc giải bóng đá Sinh viên toàn quốc đang diễn ra tại Hà Nội.

Lớp nâng cao nghiệp vụ trọng tài khu vực phía Nam sẽ do giảng viên chính vẫn là ông Đoàn Phú Tấn truyền thụ, tiến hành từ 11-17/11. Hai trợ giảng là Chủ tịch HĐ trọng tài QG Nguyễn Ngọc Vinh và 2 giám sát Bùi Như Đức, Đỗ Đình Hùng. 

MỚI - NÓNG