Công an Đắk Lắk, Bình Dương ra quân 'quét' tội phạm dịp cuối năm

TPO - Trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cuối năm, Công an tỉnh Đắk Lắk, Bình Dương quyết tâm trấn áp mạnh tội phạm băng nhóm hoạt động tín dụng đen, tội phạm giết người, tham nhũng; bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được trang bị các loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại, cùng dự lễ ra quân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị ghi nhận, biểu dương những kết quả đóng góp của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2021 như: Đấu tranh kiềm giảm được tội phạm hình sự; đánh mạnh, đánh trúng các tội loại phạm kinh tế, ma túy, môi trường; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là mặt trận phòng chống dịch COVID-19, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép…

Công an Đắk Lắk, Bình Dương ra quân 'quét' tội phạm dịp cuối năm ảnh 1

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại lễ ra quân

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, lực lượng Công an tỉnh tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm ra quân phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tăng cường quản lý cư trú, xuất nhập cảnh người nước ngoài; quản lý ngành nghề kinh doanh, đầu tư có điều kiện về an ninh trật tự…nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản cho các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, giám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng.

Đồng thời, tăng cường đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, chống đối chính trị; thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực không để bị động, bất ngờ, phối hợp tham mưu giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện tại cơ sở...

Công an Đắk Lắk, Bình Dương ra quân 'quét' tội phạm dịp cuối năm ảnh 2

Thiếu tướng Lê Vinh Quy phát mệnh lệnh triển khai đợt cao điểm

Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Toàn lực lượng tiếp tục tập trung trấn áp mạnh tội phạm băng nhóm, hoạt động tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo, cướp giật, tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát công khai, mật phục để phòng ngừa ngăn chặn tội phạm; tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng với mô hình “Kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình”; Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dân tộc, tôn giáo,...

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn, chủ động đảm bảo các phương tiện trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng khi tình hình diễn biến dịch phức tạp.

Ngay sau Lễ phát động, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường của thành phố nhằm kêu gọi quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.

Một số hình ảnh buổi lễ ra quân:

Công an Đắk Lắk, Bình Dương ra quân 'quét' tội phạm dịp cuối năm ảnh 3
Công an Đắk Lắk, Bình Dương ra quân 'quét' tội phạm dịp cuối năm ảnh 4

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2021 - 14/2/2022.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và trấn áp tội phạm.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đợt ra quân này được thực hiện xuyên suốt từ ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022.

Lực lượng CSGT sẽ tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT phù hợp với tình hình mới. Trong đó, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn và ùn tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tải, chạy quá tốc độ.

Đồng thời, tập trung lực lượng triển khai phòng, chống đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ và các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Clip: CSGT Bình Dương ra quân đảm bảo an toàn giao thông

Tin liên quan