'Cơ trưởng máy bay mất tích chỉ là nạn nhân'

TPO - Peter Chong, một thành viên của Đảng Công lý Nhân dân (PKR), đồng thời là bạn của phi công Zaharie Ahmad Shad-cơ trưởng trên chuyến bay MH370, đã tuyên bố như vậy.

Ông Chong lên tiếng phản ứng sau khi tờ Daily Mail (Anh) hôm 16/3 cho rằng, cơ trưởng Zaharie là một người “cuồng tín chính trị”.

“Khi đọc bài báo trên Daily Mail, tôi thực sự bực tức. Ông Zaharie Ahmad là một người rất đam mê công việc, có ý thức về trách nhiệm lớn lao với hành khách và phi hành đoàn trên mỗi chuyến bay.

Ông ấy còn là một người quản lý, được phép đào tạo và chấm điểm các phi công. Zaharie làm việc nghiêm túc”, ông Chong cho biết.

Ông Chong tỏ ra bất bình trước những lời cáo buộc về việc máy bay mất tích nhằm vào cơ trưởng.

“Tôi nghĩ, có lẽ các phương tiện truyền thông đã quên đi yếu tố con người, quên đi cảm xúc của những gia đình có người thân trên chuyến bay đó. Tại sao lại có những lời cáo buộc như vậy nhằm vào Zaharie. Gia đình bạn tôi cũng đang rất lo lắng về cho sự an toàn của ông ấy”, ông Chong nói thêm.

Ông Chong cũng khẳng định cơ trưởng Zaharie là thành viên của Đảng Công lý Nhân dân vào năm ngoái. Tuy nhiên, ông Zahrie không nắm giữ chức vụ gì do quá bận.

“Ông ấy là một người đàn ông tốt và khiêm tốn”.

Đảng Công lý Nhân dân là một đảng thuộc Liên minh đối lập -PR của Malaysia do Ibrahim Anwar đứng đầu.  

Trước đó, một số phương tiện truyền thông cho rằng, cơ trưởng Zaharie là một nhà hoạt động chính trị, và ông này đã tới tham dự phiên tòa xét xử lãnh đạo đảng đối lập Anwar Ibrahim chỉ 7 giờ trước khi MH370 cất cánh.

Lãnh đạo đối lập Ibrahim đã bị tòa án kết án 5 năm tù vì tội đồng tính, vốn bị coi là phạm pháp ở quốc gia đạo Hồi như Malaysia.

Phán quyết này của tòa án đã làm dấy lên làn sóng phản đối và chỉ trích ở Malaysia. Người ta cũng lo ngại rằng cơ trưởng Zaharie trong lúc giận dữ với quyết định của tòa án đã “bắt cóc” chiếc máy bay do chính mình điều khiển để thể hiện sự phản đối với chính phủ Malaysia.

Theo Theo The Star
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.