Cơ trưởng MH370 không 'cuồng tín chính trị'

Cơ trưởng MH370 không 'cuồng tín chính trị'
TPO - Lãnh đạo Đảng Công lý nhân dân (PKR) Malaysia vừa lên tiếng bác bỏ bài báo của Daily Mail (Anh) nói rằng cơ trưởng Zaharie Ahmad là một người có tư tưởng chính trị cuồng tín.

Thành viên cao cấp của Đảng Công lý Nhân dân, đồng thời là Hạ nghị sỹ Hạ viện Malaysia, ông R.Sivarasa hôm nay khẳng định với tờ NewStraitsTimes rằng cơ trưởng Ahmad là một thành viên của Đảng này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều này không liên quan tới việc máy bay Malaysia mất tích.

“Ông ấy là thành viên của PKR từ 23/1/2013 và ông ấy cũng tích cực tham gia chiến dịch vận động tranh cử cho Đảng trong suốt cuộc tổng tuyển cử vừa qua, tuy nhiên, những việc này không có liên quan tới việc máy bay mất tích”, ông R. Sivarasa nói.

Trước đó, cùng ngày, tờ Daily Mail đưa ra bài viết nói cơ trưởng Ahmad là người có tư tưởng chính trị cuồng tín và là người ủng hộ mù quáng với lãnh tụ đối lập, ông Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Bài báo cũng đưa thông tin rằng ông cơ trưởng Ahmad đã tham dự phiên tòa xét xử lãnh tụ đối lập Ibrahim trước khi điều khiển máy bay dựa theo nguồn tin từ FBI tiết lộ những người có mặt tại phiên tòa.

Đồng thời, bài báo cũng nói rằng cơ trưởng Zaharie có thái độ bực tức, khó chịu với phán quyết của tòa án trước khi lên máy bay.

Ông Anwar Ibrahim bị phạt tù năm năm tại phiên tòa hôm 7/3 nhưng sau đó được tại ngoại. Máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 chở 239 hành khách và phi hành đoàn từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh mất tích hôm 8/2, theo The Star (Malaysia).

Tuy nhiên, thành viên của PKR, ông R.Sivarasa lên tiếng bác bỏ sự có mặt của cơ trưởng tại phiên tòa.

Hôm nay, Giám đốc truyền thông Đảng Công lý Nhân dân, ông Fahmi Fadzil cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc đối với cơ trưởng Ahmad. Ông cho rằng tờ báo đưa ra những cáo buộc ngông cuồng và là tờ báo giật tin nổi tiếng.

“Những cáo buộc là thiếu đúng đắn cho tới thời điểm này”, ông nói.

Zaharie, 53 tuổi, là cơ trưởng lái phi cơ Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hôm 8/3. Ông gia nhập hãng hàng không Malaysia năm 1981, sau đó trở thành cơ trưởng vào đầu những năm 1990. Ông được Cục Hàng không Dân sự Malaysia (DCA) cấp chứng nhận là một thẩm tra viên, cho phép ông chấm điểm các phi công

Theo The Star, NewStraitsTimes
MỚI - NÓNG