Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi

TPO - Lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã được tổ chức trang trọng vào 11h hôm nay (22/3) tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM.
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 1
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 2

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tới tư gia cố Thủ tướng Phan Văn Khải để tiễn biệt ông.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 3
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 4
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 5
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 6
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 7
 

Đến khoảng 10h cùng ngày, đoàn xe đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đến quê nhà ở huyện Củ Chi.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 8
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 9
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 10
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 11

Lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã được tổ chức trang trọng vào 11h hôm nay tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Ảnh: Zing

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 12
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 13
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hòa mình vào lòng đất mẹ Củ Chi ảnh 14

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình thả nắm đất đầu tiên lên mộ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Sau khi lấp mộ và phủ vòng hoa, mọi người đi vòng quanh mộ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người con ưu tú của đất thép thành đồng. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. Ảnh: Zing

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.