Có thể cho phép NH mua bán ngoại tệ theo thoả thuận

Có thể cho phép NH mua bán ngoại tệ theo thoả thuận
Bên cạnh việc có thể sẽ tiếp tục nới rộng biên độ mua bán ngoại tệ với mức tăng thêm cộng trừ 0,25%, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng có thể sẽ cho phép các tổ chức tín dụng mua bán ngoại tệ tiền mặt theo tỷ giá do lãnh đạo tổ chức tín dụng(TCTD) tự quyết định, nhưng phải trong biên độ khống chế.

Vụ quản lý ngoại hối vừa có công văn 2519/NHNN-QLNH ngày 18/3/2008 đề nghị các TCTD có nhu cầu thực hiện mua bán ngoại tệ tiền mặt gửi hồ sơ về NHNN. Trong hồ sơ phải có dự thảo quy trình thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ tiền mặt theo tỷ giá do Tổng Giám đốc (Giám đốc) TCTD tự quyết định.

Vừa qua, các NHTM đã gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh ngoại tệ do biên độ tỷ giá giao ngay cao so tỷ giá trên thị trường tự do. Về giao dịch mua bán ngoại tệ chuyển khoản, các NHTM phải thực hiện việc mua bán theo đúng tỷ giá niêm yết của NHNN và giá này mặc dù đã được cộng trừ biên độ là 1%, nhưng vẫn cao hơn giá ngoài thị trường.

Vì vậy, để "lách" quy định và tránh lỗ, nhiều TCTD tuy vẫn mua lại ngoại tệ của doanh nghiệp theo giá niêm yết của NHNN, nhưng lại thu một khoản phí để bù vào khoản chênh lệch đó...

Mặt khác, việc mua bán ngoại tệ mặt (lượng tiền kiều hối, luồng vốn đầu tư....) cũng gặp trở ngại do USD mất giá nên nhiều người rút tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ ra rồi bán lại cho NHTM để được hưởng giá cao, nhưng NHTM lại không mua vào được vì sẽ bị lỗ. Chính vì vậy, một số TCTD đã đề nghị NHNN cho phép thực hiện mua bán ngoại tệ tiền mặt theo tỷ giá thoả thuận.

Các chuyên gia nhận định, nhiều khả năng các đề nghị này sẽ là cơ sở để NHNN cho phép thực hiện việc mua bán ngoại tệ tiền mặt theo tỷ giá do các TCTD tự quyết định.

MỚI - NÓNG