TPO - VN-Index lại để mất điểm trong phiên giao dịch hôm nay (23/12). Như vậy, 4/5 phiên giao dịch tuần qua, chỉ số chính đều đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm, giá trị khớp lệnh HoSE không nổi 7.000 tỷ đồng. Thị trường xuất hiện cổ phiếu ngân hàng tăng vọt 30% chỉ sau 2 phiên.
TPO - VN-Index đóng cửa lên sát 970 điểm, gần ở mức cao nhất phiên. Dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước không còn sôi động như phiên trước, trong khi đó khối ngoại vẫn tất tay gom cổ phiếu.
TPO - Thị trường chứng khoán chỉ còn cách kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 1 ngày. Dòng tiền tiếp tục “đứng ngoài”, thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
TPO - VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm, chủ yếu nhờ lực kéo của nhóm ngân hàng, một số mã vốn hoá lớn. Thị trường vẫn phân hoá rõ rệt, cổ phiếu đầu cơ giảm giá mạnh, trong khi dòng tiền sôi động ở nhóm ngân hàng.
TPO - Tâm điểm thị trường tuần qua là sự việc ông Trịnh Văn Quyết bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà không công bố, cổ phiếu “họ” FLC sau đó bị bán tháo, thanh khoản mất hút. Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng chịu hiệu ứng domino sau khi Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất ở Thủ Thiêm. Khối ngoại tranh thủ gom mạnh cổ phiếu bất động sản.
TPO - Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay tiếp tục là sự bứt phá của bộ 3 cổ phiếu “họ” Vingroup. Lực kéo từ các bluechip này, cùng nhóm bất động sản đưa VN-Index lập đỉnh mới. Ba phiên đầu năm, VN-Index tăng 30 điểm, tương ứng hơn 2%.
TPO - Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thanh khoản thị trường liên tục sụt giảm, dòng tiền vẫn khá dè dặt. Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán giao dịch tương đối khởi sắc, trong khi đó, nhiều mã bất động sản bị bán mạnh.
TPO - VN-Index quay đầu giảm trong phiên chiều, đóng cửa mất hơn 8 điểm. Nhiều cổ phiếu trụ đồng loạt điều chỉnh, VIC lao dốc “nhấn chìm” nỗ lực kéo chỉ số của nhóm chứng khoán, ngân hàng.
TPO - Phiên giao dịch hôm nay, các mã vốn hoá lớn, cổ phiếu trụ như ngân hàng, chứng khoán, thép, tiếp tục giảm sâu, kéo thị trường điều chỉnh mạnh. Nhóm bất động sản phân hoá rõ rệt, nhiều cổ phiếu nhỏ và vừa nối dài chuỗi phiên tăng trần trong tâm lý “bán là thua, mua là thắng” của nhà đầu tư.
TPO - Trong khi thị trường chịu áp lực điều chỉnh, các trụ "bank - chứng - thép" đồng loạt gây áp lực lên chỉ số, nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục bứt phá. Chỉ qua 1 tuần, có cổ phiếu bất động sản đã tăng gấp đôi và đà tăng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
TPO - Sang phiên chiều, áp lực bán dâng cao đẩy VN-Index lùi về dưới tham chiếu. Các nhóm vốn hoá lớn, trụ như bất động sản bị chốt lời mạnh, cổ phiếu ngân hàng chưa thể hút dòng tiền trở lại, thị trường thiếu động lực đi lên.
TPO - Phiên đầu tuần, cổ phiếu bất động sản, xây dựng đua nhau tăng trần. Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu trong số đó đều có dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cuối tuần qua, kết quả đấu giá 4 lô đất tại Thủ Thiêm cao ngất ngưởng “rúng động” thị trường bất động sản.
TPO - Sự trở lại mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng giúp chỉ số thoát cảnh giằng co. 23/27 mã ngân hàng tăng giá, cùng với sự hẫu thuẫn của nhóm bất động sản, xây dựng, bán lẻ, vật liệu ..., VN-Index lập đỉnh mới.
TPO - Chiếm hơn 30% vốn hoá thị trường, 26/27 cổ phiếu ngân hàng tăng giá trong phiên hôm nay (11/10) giúp VN-Index bứt phá hơn 21 điểm, VN30-Index vượt ngưỡng 1.500 điểm.
TPO - Sau 3 tuần tăng điểm liên tiếp, VN-Index kết phiên cuối tuần qua đã vượt ngưỡng kháng cự 1.350 điểm. Cùng với thanh khoản tăng mạnh phiên 17/9, nhiều dự báo tin tưởng thị trường tiếp tục xu hướng tăng điểm trong tuần tới.
TPO - Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng nhưng không thể "đỡ" được chỉ số trước sức ép của một số mã vốn hoá lớn, và lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa, nhỏ. VN-Index kết thúc chuỗi 5 phiên tăng điểm liên tiếp.
TPO - Phiên giao dịch cuối tháng 8 đóng cửa với sắc xanh chiếm ưu thế trên cả 3 sàn. VN-Index chỉ tăng nhẹ hơn 3 điểm, nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm, gây áp lực lên chỉ số.
TPO - VN-Index lại lùi về sát vùng 1.300 điểm khi áp lực bán dâng cao cuối phiên, tập trung vào nhóm vốn hoá lớn. Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm, toàn bộ mã nhà băng niêm yết HoSE chìm trong sắc đỏ.
TPO - Kết phiên sáng, VN-Index chinh phục thành công ngưỡng 1.400 điểm, dòng tiền sôi động trở lại, trao tay hơn 15.000 tỷ đồng. VN30-Index cũng lên mức cao nhất lịch sử.
TPO - Nửa đầu năm 2021, thị trường chứng khoán (TTCK) sôi động với nhiều phiên thanh khoản tỷ đô và có những cổ phiếu tiếp tục là tâm điểm. Tháng 6/2021, không loại trừ ảnh hưởng vì nghẽn lệnh, thanh khoản HoSE tuần qua thấp hơn 10% so với trước đó. Dòng tiền có dấu dịch chuyển khỏi cổ phiếu ngân hàng, chững lại ở nhóm chứng khoán và dịch sang nhóm bất động sản, cao su, dầu khí...
TPO - Phiên giao dịch đầu tuần (10/5), VN-Index bật tăng mạnh mẽ điểm với đóng góp tích cực của nhóm cổ phiếu ngành thép, ngân hàng, chứng khoán, dầu khí… Trong đó, cổ phiếu thép đua nhau tăng trần, mã VNM của Vinamilk cũng tím trần, tăng 6,9% sau chuỗi phiên giảm mạnh từ đầu tháng 2.
Thời gian gần đây cổ phiếu ngân hàng bất ngờ sôi động nhờ hàng loạt thông tin về niêm yết, chuyển sàn, tăng vốn. Việc thị trường cổ phiếu nhộn nhịp trở lại cũng khiến nhiều ngân hàng đẩy nhanh tiến độ niêm yết nhằm kịp đón sóng.
Hàng loạt ngân hàng tiếp tục công bố lợi nhuận tăng vọt lên mức cao lịch sử. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy triển vọng của các tổ chức tín dụng đang có nhiều thách thức.
TPO - VN-Index lại có thêm một phiên lao dốc, khi mất tới 43,08 điểm. Dù vẫn chưa bằng mức giảm của phiên 19/4, nhưng dường như độ “bàng hoàng” lại lớn hơn. Hàng loạt bluechip nằm sàn, đặc biệt là các mã lớn dòng bank đều “la liệt” phơi sàn.
Nhiều công ty chứng khoán, chuyên gia đều có nhận định chung là chứng khoán vẫn còn những rủi ro ngắn hạn nhưng hiện tại đang là cơ hội tốt cho những mục tiêu đầu tư dài hạn, trong đó cổ phiếu ngân hàng là một đích ngắm.