Cơ hội cho bạn trẻ ra Trường Sa và Nhà giàn DK1 vào tháng 5

0:00 / 0:00
0:00
TPO - T.Ư Đoàn sẽ triển khai chương trình “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2023 thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vào tháng 5 tới.

“Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức, mang tính giáo dục sâu sắc, khơi dậy trong thế hệ trẻ tình yêu biển đảo và phát huy tinh thần trách nhiệm của bạn trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chương trình cũng góp phần động viên, cổ vũ quân và dân huyện đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cơ hội cho bạn trẻ ra Trường Sa và Nhà giàn DK1 vào tháng 5 ảnh 1
Các đại biểu tham gia Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2018

Thông tin từ T.Ư Đoàn cho hay, “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2023 diễn ra trong 7 ngày, dự kiến xuất phát đầu tháng 5/2023.

Tham dự hành trình sẽ có 200 đại biểu chính thức, trong đó 70 đại biểu T.Ư Đoàn triệu tập. Đối tượng tham gia chuyến hành trình là cán bộ Đoàn, Hội, Đội, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hoặc triển vọng, phóng viên, doanh nhân trẻ, diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ trẻ…

Đại biểu tham gia chương trình cần đáp ứng được các tiêu chuẩn: là công dân đủ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống, học tập và công tác tại Việt Nam. Đại biểu có hiểu biết và khả năng tuyên truyền về biển đảo, nắm rõ chủ quyền về quần đảo Trường Sa và các phong trào, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”; hiểu biết về chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; ý thức tổ chức kỷ luật tốt; có năng khiếu về nghệ thuật hoặc thể thao… Trong đó, ban tổ chức ưu tiên các cá nhân có công trình, phần việc, nguồn lực và dự án hướng về biển, đảo.

Dự kiến đoàn “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2023 sẽ trao tặng công trình thanh niên “Trường Sa xanh” của tuổi trẻ cả nước tặng các điểm đảo trị giá 3 tỷ đồng (hỗ trợ cây xanh, đất trồng, phân bón, kinh phí vận chuyển từ đất liền ra đảo). Bên cạnh đó, tặng vật phẩm phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ trên đảo, Nhà giàn DK1, như: bình ắc quy, quạt tích điện, bình lọc nước uống, máy bơm nước, tủ cấp đông, thiết bị y tế, và tặng nhu yếu phẩm, dụng cụ thể thao, thực phẩm khô.

MỚI - NÓNG