Cổ động viên Việt Nam khó tìm vé bán kết bóng đá

0:00 / 0:00
0:00
TP - Để có vé vào sân cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam ở trận bán kết SEA Games 32, nhiều CĐV Việt Nam đang phải tìm mua trên mạng dù BTC nước chủ nhà Campuchia phát hành miễn phí. Vấn đề khó khăn bởi các CĐV không biết đầu mối nào phân phối vé, ngoài qua kênh đăng ký trên ứng dụng.
Cổ động viên Việt Nam khó tìm vé bán kết bóng đá ảnh 1
Người xem xếp hàng chờ nhận vé ở trung tâm thương mại Aden Garden, Phnom Penh chiều 11/5. Ảnh: Tiểu Phùng

Chiều 11/5, BTC SEA Games 32 đã tiến hành trả vé trận bán kết bóng đá nữ cho khán giả. Để có vé, các CĐV phải đặt qua ứng dụng của BTC, sau đó đến nhận vé ở 3 trung tâm thương mại ở thủ đô Phnom Penh gồm AEON 1, AEON 2 và Eden Garden.

Theo ghi nhận tại Aden Garden lúc 15h chiều qua, số CĐV đến nhận vé không nhiều, đa số là khán giả Campuchia. Số lượng vé bán kết nhân viên tại đây giữ còn khá nhiều. Lẫn trong số người xếp hạng có một vài CĐV Việt Nam. Chị Ánh Bình, đang làm việc cho một công ty ở Phnom Penh, cho biết đã mua được vé xem trận bán kết nữa của Việt Nam với Campuchia, nhưng chưa thể mua được vé xem trận bán kết nam.

“Chúng tôi cũng không biết kiếm vé ở đâu vì mua qua ứng dụng không kịp, chỉ 5 phút đã hết vé. Tôi xem trên mạng thì có group rao bán, người bán rẻ cũng 6 USD hoặc đắt hơn thì 10 USD. Có trận tôi cũng phải tới sân để mua”-chị Ánh Bình nói.

Theo kế hoạch, trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ tổ chức trên sân Olympic, thủ đô Phnom Penh. Đây là sân có sức chứa 50.000 chỗ ngồi, lớn hơn nhiều so với sân Prince tổ chức các trận vòng bảng của bảng A (chỉ khoảng 7.000 chỗ ngồi). Dù lớn hơn nhưng nhu cầu vé xem của CĐV cũng tăng vọt. Qua tìm hiểu, nhiều CĐV Việt Nam ở Phnom Penh cũng trong tình trạng tương tự, không biết kiếm đâu vé cổ vũ thầy trò HLV Philippe Troussier.

Anh Thành, đã sống ở Campuchia nhiều năm, cho biết các trận đấu vòng bảng của U22 Việt Nam, anh phải nhờ bạn cậy chỗ quen để có vé. Tuy nhiên nhiều người khác không may mắn như vậy, buộc phải mua lại vé để vào sân với giá vài trăm nghìn đồng. Không chỉ các CĐV Việt Nam đang ở Phnom Penh, được biết nhiều người khác đang ở Việt Nam muốn qua Campuchia cổ vũ đội U22 Việt Nam, nhưng chưa mua được vé.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện chưa có thông tin về việc phân phối vé cho CĐV. Một đại diện đoàn cho biết vé chủ yếu thông qua Ủy ban Olympic Việt Nam, đoàn chỉ nhận số lượng hạn chế. Trước đó, một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết vé xem các môn thi đấu ở SEA Game 32 được phân phối qua đoàn thể thao Việt Nam, hoặc qua đại lý du lịch (trường hợp Việt Nam là Vietravel). Nhiều CĐV than thở thà BTC bán vé, người xem vẫn có thể dễ dàng tìm mua.

Nhận thấy nhu cầu của người hâm mộ, hôm qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tìm phương án hỗ trợ. Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết sẽ làm việc với Liên đoàn bóng đá Campuchia để đề nghị hỗ trợ. “Việc phân phối vé phải tuân theo quy định của BTC nước chủ nhà, tương tự các kỳ đại hội khác. Tuy nhiên chúng tôi sẽ trao đổi với phía Liên đoàn bóng đá Campuchia để tìm phương án hỗ trợ các CĐV”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Trên thực tế tại vòng đấu bảng, nhiều CĐV Việt Nam không có vé vào sân cổ vũ thầy trò HLV Troussier, ông Trần Anh Tú đã sử dụng số lượng vé ít ỏi của BTC để tặng một số CĐV, nhưng không đáp ứng được nhu cầu rất lớn.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.