Có ca nghi mắc COVID-19, hơn 200 cán bộ, nhân viên Q.10 'cắm trại tại chỗ'

Cách ly hẻm Mả Lạng vì có ca mắc COVID-19 sinh sống
Cách ly hẻm Mả Lạng vì có ca mắc COVID-19 sinh sống
TPO - Từ chiều ngày 8/2, UBND quận 10 đã thông báo tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và vận động cán bộ, nhân viên ở lại trụ sở trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Tối ngày 8/2, đại diện UBND quận 10, TPHCM xác nhận trên địa bàn có một ca nghi mắc COVID-19. Người này là cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai quận 10, có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính virus SARS-CoV-2.

UBND quận10 đã gửi thông báo khẩn đến thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND quận 1, thông tin đến tất cả cán bộ công chức, người lao động không di chuyển ra khỏi Trung tâm hành chính quận 10 từ 14 giờ ngày 8/2 cho đến khi có thông báo mới.

Nếu có nhu cầu lấy vật dụng, nhu yếu phẩm đề nghị gia đình chuyển giúp đến Trung tâm hành chính quận 10 thông qua bộ phận bảo vệ hỗ trợ chuyển giúp.

Có ca nghi mắc COVID-19, hơn 200 cán bộ, nhân viên Q.10 'cắm trại tại chỗ' ảnh 1

Thông báo tạm ngừng tiếp công dân của UBND quận 10

Cũng trong chiều ngày 8/2, tại buổi họp khẩn giữa UBND TPHCM và các quận, huyện và TP Thủ Đức, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong xác nhận, trường hợp này từng tiếp xúc nhiều người tại văn phòng UBND. Đó là lý do sáng nay đại diện quận 10 vắng mặt trong cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo nguồn tin riêng, gia đình cán bộ văn phòng đăng ký đất đai này (ở P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM) đi ăn ở quán Lẩu dê 404 (đường Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TPHCM) là nơi bệnh nhân 1979 - nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất từng đến ăn uống vào ngày 28/1.

Đến khi đọc báo thấy quận Tân Phú đang tìm những người từng đến quán lẩu dê 404, chuyên viên này đã khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 8/2,  người này có kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính lần 1 với COVID-19.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.