CLB Hà Nội hút chết trước Thanh Hóa, nguy cơ mất ngôi đầu Night Wolf V-League 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cho dù có lợi thế sân nhà và lực lượng được đánh giá cao hơn, nhưng CLB Hà Nội chỉ có kết quả hòa 0-0 trước CLB Thanh Hóa. Nhà đương kim vô địch V-League thậm chí phải nhờ đến may mắn để thoát thua.
CLB Hà Nội hút chết trước Thanh Hóa, nguy cơ mất ngôi đầu Night Wolf V-League 2023 ảnh 1

CLB Hà Nội bế tắc trước Thanh Hóa. Ảnh: VPF

Tâm điểm vòng 4 Night Wolf V-League 2023 là cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và CLB Thanh Hóa. Cả hai đội đều bất bại trong 3 vòng đầu tiên, giành được 7 điểm và nằm trong nhóm dẫn đầu bảng.

Với dàn ngôi sao đang có cộng với phong độ đỉnh cao của hàng công, CLB Hà Nội được đánh giá cao hơn hẳn CLB Thanh Hóa. Ở trận này, HLV Bandovic vẫn duy trì bộ khung quen thuộc với bộ ba ngoại binh Marcao, William và Lucao. Bên cạnh họ là các ngôi sao nội như Bùi Hoàng Việt Anh, Hùng Dũng và Văn Quyết.

Ở hướng ngược lại, HLV Popov cũng tung ra đội hình mạnh nhất với quyết tâm tạo địa chấn tại sân Hàng Đẫy. Đội bóng xứ Thanh nhập cuộc đầy tự tin và không ngại đôi công với CLB Hà Nội. Trận đấu vì thế diễn ra với tốc độ cao và hấp dẫn. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1 khi các ngoại binh trên sân quá vô duyên. Sau William của đội chủ nhà, đến lượt Paulo Conrado bỏ lỡ thời cơ.

Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi. CLB Thanh Hóa khiến người hâm mộ bất ngờ khi thi đấu sòng phẳng với CLB Hà Nội. Họ thậm chí có nhiều thời điểm lấn lướt khiến các cổ động viên chủ nhà thót tim. Trong đó đáng chú ý nhất là pha dứt điểm trúng xà ngang của Trọng Hùng ở phút 66. Trong pha bóng này, thủ môn Tấn Trường đã chôn chân chịu thua, nhưng bóng không đi vào lưới của Hà Nội.

CLB Hà Nội hút chết trước Thanh Hóa, nguy cơ mất ngôi đầu Night Wolf V-League 2023 ảnh 2

Cơ hội hiếm hoi của CLB Hà Nội bị Thanh Diệp cản phá

Những phút tiếp theo, CLB Thanh Hóa liên tục dồn ép nhưng họ thiếu chính xác ở những đường chuyền quyết định và không thể tạo ra những cơ hội thực sự rõ ràng. Phải đến phút 86, Hà Nội mới có thời cơ để ghi bàn, nhưng Vũ Minh Tuấn lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

Kết quả, hai đội cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0. CLB Hà Nội vẫn tạm thời đứng đầu bảng, nhưng họ sẽ mất ngôi đầu nếu Thép Xanh Nam Định và Topenland Bình Định giành chiến thắng. Ngay cả Hải Phòng và Viettel cũng có thể vượt qua Hà Nội nếu thắng đậm ở vòng này.

Đội hình xuất phát

CLB Hà Nội: Tấn Trường, Việt Anh, Duy Mạnh, Đậu Văn Toàn, Văn Vĩ, Văn Kiên, Antonio Almeida, Hùng Dũng, Văn Quyết, William, Lucao

CLB Thanh Hóa: Thanh Diệp, Minh Tùng, Gustavo, Sỹ Nam, Thái Bình, Hữu Dũng, Thành Long, A Mít, Trọng Hùng, Paulo, Bruno

MỚI - NÓNG