CLB Bình Định ‘chảy máu’ lực lượng sau V-League 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - CLB Topenland Bình Định tiếp tục “chảy máu” lực lượng sau khi V-League 2023 hạ màn. Sau HLV Đức Thắng và Vua phá lưới Rafaelson, đội bóng đất võ chính thức chia tay tiền đạo ngoại Jermie Lynch.
CLB Bình Định ‘chảy máu’ lực lượng sau V-League 2023 ảnh 1

CLB Bình Định đối mặt với cuộc khủng hoảng trước mùa giải mới

CLB Topenland Bình Định từng nổi lên như “đại gia” mới của V-League cách đây 2 năm. Họ thậm chí được ví von là “PSG Việt Nam” khi vung tiền chiêu mộ một loạt ngôi sao đắt giá, bao gồm 3 ngoại binh Adriano Schmidt, Jermie Lynch và Rafaelson.

Tuy nhiên, khó khăn tài chính giai đoạn hậu COVID-19 khiến nhà tài trợ chính của CLB Bình Định, Topenland lao đao và ngừng rót tiền cho đội bóng. Trong bối cảnh đó, đội chủ sân Quy Nhơn buộc phải chia tay các trụ cột vì không đủ khả năng gia hạn hợp đồng.

Vua phá lưới V-League 2023, Rafaelson là cái tên đầu tiên dứt áo ra đi. Tiền đạo 26 tuổi người Brazil rời Bình Định gia nhập Thép Xanh Nam Định ngay sau vòng đấu cuối cùng. Theo sau Rafaelson là chân sút người Jamaica, Jermie Lynch. Cả hai đều hết hợp đồng và ra đi tự do sau khi cuộc đàm phán với Bình Định đổ bể.

Cũng trong thời điểm này, HLV Nguyễn Đức Thắng quyết định nghỉ ngơi sau 4 năm dẫn dắt CLB Bình Định. HLV 47 tuổi này muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình ở Hà Nội sau thời gian dài bôn ba. Trước khi làm việc tại Bình Định, ông đã từng xa nhà làm HLV CLB Sài Gòn và Thanh Hóa từ năm 2014.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, HLV Nguyễn Đức Thắng chủ động xin từ chức cho dù được Bình Định tha thiết giữ chân. Cựu cầu thủ Thể Công không vội tìm CLB mới mà muốn dành vài tháng bên gia đình. Điều này có nghĩa HLV Nguyễn Đức Thắng nhiều khả năng sẽ không làm việc khi V-League 2023/24 khởi tranh vào tháng 10 tới.

Việc HLV trưởng và hai ngôi sao ngoại đồng loạt ra đi khiến Bình Định rơi vào cuộc khủng hoảng khá nghiêm trọng. Hiện tại, nhiều cầu thủ lớn khác cũng đang tìm cách rời sân Quy Nhơn, bao gồm cả đội trưởng Đặng Văn Lâm.

Trong thời gian qua, Đặng Văn Lâm đã được liên hệ chuyển đến Becamex Bình Dương, nhưng thương vụ này không có tiến triển vì mức lương và lót tay quá cao của thủ môn tuyển Việt Nam. Ngoài ra, tương lai của Mạc Hồng Quân, Trần Đình Trọng, Nghiêm Xuân Tú cũng chưa rõ ràng.

MỚI - NÓNG