Chuyên gia Thái Lan chỉ ra điểm khác biệt khiến HLV Nishino phải học hỏi thầy Park

0:00 / 0:00
0:00
Thầy Park gặt hái được nhiều thành công với bóng đá Việt Nam
Thầy Park gặt hái được nhiều thành công với bóng đá Việt Nam
TPO - Sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022, người Thái ra sức đi tìm lý giải cho thất bại của “Voi chiến”. Các chuyên gia nước này chỉ ra điểm khác biệt khiến HLV Nishino chưa thể thành công như HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam.

Trả lời truyền thông Thái mới đây, cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Wittaya Laohakul công khai chỉ trích chiến lược gia người Nhật Bản: “Phải nói thẳng rằng, HLV Akira Nishino đã sai lầm khi không mang theo trợ lý người Nhật nào sang Thái Lan. Tôi đã linh cảm ông ấy khó thành công ngay từ thời điểm đó. Bóng đá Thái Lan đang giống như chèo thuyền trong bồn vậy”.

Theo các chuyên gia Thái, một trong những lý do dẫn đến thành công của HLV Park Hang-seo chính là sự khác biệt trong cách dùng người so với HLV Nishino. Khi quyết định rời Hàn Quốc để sang Việt Nam làm việc, điều đầu tiên ông Park nghĩ tới là đem theo cánh tay phải đắc lực- trợ lý Lee Young-jin.

Thầy Park và trợ lý Lee đã gắn bó với nhau từ lâu và trên nhiều cương vị từ đồng đội, thầy trò, đối thủ đến cộng sự khi cùng làm việc ở tuyển Việt Nam kể từ tháng 10/2017. Thuyết phục trợ lý Lee Young-jin đi cùng mình tới Việt Nam được coi là quyết định hết sức sáng suốt của thầy Park.

Không chỉ trợ lý Lee theo chân HLV Park Hang-seo mà còn một số cộng sự người Hàn Quốc khác cũng gia nhập ekip ban huấn luyện của tuyển Việt Nam và đội U23 Việt Nam. Kết hợp cùng với các trợ lý người Việt Nam, tất cả đã tạo thành một tập thể đoàn kết, thống nhất và phối hợp ăn ý. Đó cũng là một trong những lý do giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc và đạt nhiều thành tích trong vòng 4 năm qua.

Trước đó, chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung từng trả lời báo giới rằng ông chưa bao giờ can thiệp vào việc lựa chọn nhân sự của HLV Nishino.

“Tôi từng hỏi Nishino rằng anh có muốn mang theo ai đó đi cùng hay không nhưng anh ấy khẳng định muốn đến Thái Lan một mình. Tôi đã để Nishino toàn quyền quyết định về nhân sự trong ban huấn luyện. Nếu anh ấy muốn có thêm trợ lý người Nhật, Liên đoàn sẵn sàng thuê thêm. Chi phí không ảnh hưởng tới tiền lương của Nishino".

Trong khi đó, cựu HLV U19 Thái Lan Somchai Chuayboonchum thì cho rằng FAT đang lãng phí tiền bạc cho thành tích nghèo nàn của HLV Nishino: "Mức lương Nishino đang nhận quá đắt đỏ so những gì ông ấy đem lại cho Thái Lan. Chúng ta đang bị đối thủ khác ở Đông Nam Á như Việt Nam và Malaysia bỏ xa. Thật đáng xấu hổ!”

Bóng đá Thái Lan từng có thời gian dài thống trị Đông Nam Á và bỏ xa phần còn lại, nhưng vài năm qua họ lại đang bị bóng đá Việt Nam vượt mặt ở cả đấu trường khu vực lẫn châu Á nhờ tài cầm quân của HLV Park Hang-seo. Từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, ông đã có những thành công vang dội với ngôi vị Á quân U23 châu Á 2018, vào bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Suzuki Cup 2018, giành HCV SEA Games 30 và gần nhất là lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

MỚI - NÓNG