Hội nghị 6 bên bàn biện pháp trừng phạt Iran

Chương trình hạt nhân của Iran không có phanh, không có số lùi

Chương trình hạt nhân của Iran không có phanh, không có số lùi
TP - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố: “Iran đã sở hữu công nghệ sản xuất năng lượng hạt nhân và Iran đang chuyển động như một đoàn tàu hỏa không có phanh và không có số lùi”.
Chương trình hạt nhân của Iran không có phanh, không có số lùi ảnh 1
Tổng thống Iran M. Ahmadinejad

Ngày 26/2, các nhà ngoại giao cao cấp 6 nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức đã họp tại London để bàn biện pháp tăng sức ép đối với Tehran nhằm buộc Iran phải ngừng chương trình hạt nhân của mình.

Cuộc họp được tổ chức sau khi Hội đồng Bảo an nhận được báo cáo của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khẳng định Iran chẳng những không tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an mà còn mở rộng triển khai các hoạt động làm giầu uranium. 

Trong khi các đại diện 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an và Đức đang chuẩn bị cho cuộc họp tại London, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố:

“Iran đã sở hữu công nghệ sản xuất năng lượng hạt nhân và Iran đang chuyển động như một đoàn tàu hỏa không có phanh và không có số lùi”.

Ông Ahmadinejad còn nói thêm: “Chúng tôi đã tháo “phanh và số lùi” của đoàn tầu vứt đi rồi”. Đài phát thanh quốc gia Iran dẫn lời Tổng thống Amadinejad nói rằng phương Tây không lo ngại việc Iran cho các máy ly tâm làm giầu uranium hoạt động mà họ chỉ lo sự bá quyền và sức mạnh của họ sụp đổ mà thôi.

Ngay lập tức, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice lên truyền hình đáp lại tuyên bố của Tổng thống Iran, nói rằng Tehran không cần có “số lùi” mà chỉ cần có nút ấn để dừng làm giầu uranium là đủ. Ngoại trưởng Condoleezza Rice cho biết nếu Iran ngừng làm giầu uranium, Mỹ sẽ đàm phán trực tiếp với Tehran.

Trong lúc một số nước trên thế giới phản ứng sôi sục trước tuyên bố trên đây của Tổng thống Ahmadinejad,Thứ trưởng Ngoại giao Iran Manouchehr Mohammadi cho biết Tehran đã chuẩn bị đối phó với mọi tình huống, kể cả chiến tranh.

Phía Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là nhằm mục đích phát điện nhưng Mỹ và các đồng minh phương Tây lo ngại rằng một khi Tehran đã làm chủ được công nghệ làm giầu uranium thì việc chế tạo bom hạt nhân của nước này nằm trong tầm tay.

Tại cuộc họp ở London chiều 26/2, các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và Đức thảo luận các biện pháp trừng phạt Iran như ngừng các khoản tín dụng trị giá tổng cộng 20 tỷ USD mà các nước EU hỗ trợ cho ngành xuất khẩu của Tehran.

Ngoài ra, việc cấm vận buôn bán vũ khí với Iran, cấm đi lại của một số nhà lãnh đạo Iran cũng được thảo luận. Phía Mỹ yêu cầu các nước châu Âu tăng sức ép song phương trong quan hệ với Iran đồng thời kêu gọi các nhà ngoại giao cao cấp 6 nước đưa ra những sáng kiến mới nhằm tháo gỡ bế tắc.

Ngày 23/12/2006, Hội đồng Bảo an LHQ từng ra một nghị quyết yêu cầu các nước ngừng cung cấp vật liệu, công nghệ cho Tehran để tránh việc nước này sử dụng vào việc chế tạo tên lửa và bom hạt nhân.

Nghị quyết cũng yêu cầu phong tỏa các khoản tài sản của 10 Cty và 12 cá nhân Iran liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran. Một nhà ngoại giao Anh hôm 26/2 cho biết  những biện pháp trừng phạt Iran về kinh tế đã bắt đầu cho thấy kết quả.

Theo nhà ngoại giao này thì tất cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an và Đức đều đồng ý tăng cường hơn nữa trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Theo chương trình nghị sự, cuộc họp 6 bên tại London lần này không đưa ra kết luận cuối cùng hay ký kết hiệp định nào nhằm trừng phạt Iran. Các nhà ngoại giao 6 nước nói trên chỉ thảo luận các biện pháp sau đó báo cáo lại kết quả hội nghị lên lãnh đạo cấp cao của nước mình xem xét chuẩn bị để Hội đồng Bảo an ra nghị quyết mới trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Tehran.

Đ.P
Tổng hợp

MỚI - NÓNG