Chứng khoán Việt tăng mạnh nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - VN-Index duy trì xu hướng tăng trong suốt phiên giao dịch hôm nay (2/11), đánh dấu phiên tăng mạnh nhất từ đầu năm. Hơn 80 cổ phiếu trên HoSE đạt giá trần, góp phần đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường có chỉ số đại diện tăng mạnh nhất thế giới. 

Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất như nhiều dự đoán cũng giúp thị trường cởi bỏ một phần tâm lý lo ngại của nhà đầu tư. Ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập Công ty Tư vấn đầu tư và quản lý gia sản FIDT - cho rằng quyết định của Fed có ảnh hưởng tích cực tới Việt Nam về mặt vĩ mô và chính sách tiền tệ. Áp lực hút thanh khoản và tỷ giá có thể hạ nhiệt, đồng USD trên thị trường tự do sẽ về lại dưới vùng 24.500 đồng/USD. Lãi suất tại Việt Nam tiếp tục có dư địa duy trì ở vùng thấp và kéo dài.

Với thị trường chứng khoán, khi tỷ giá ổn định trở lại và lãi suất thấp, dòng vốn ngoại sẽ ngừng rút và có thể đảo chiều mua ròng. Tâm lý của các nhà đầu tư cũng sẽ ổn định trở lại.

Chứng khoán Việt tăng mạnh nhất thế giới ảnh 1

Khép lại phiên giao dịch 2/11 (theo giờ Việt Nam), chứng khoán trong nước đang là thị trường có chỉ số đại diện tăng mạnh nhất thế giới (thống kê: investing.com).

Theo đó, thị trường nhập cuộc tích cực, dòng tiền càng lúc càng gia tăng, đặc biệt trong phiên chiều. Trên HoSE, 516 cổ phiếu tăng giá, và có tới hơn 80 mã tăng trần. Sắc tím chiếm áp đảo tại nhóm bất động sản: với DIG, NVL, DXG, GEX, PDR, CII, TCH, ITA, DXS, IDI, SCR, DRH, NLG, LDG... tăng hết biên độ.

Đi cùng với đà hồi phục của thị trường, một số cổ phiếu còn có tin vui riêng, hỗ trợ cho đà tăng, như NVL. Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu NVL của NovaLand và HPX của Đầu tư Hải Phát ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 3/11, do đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Tuy nhiên, NVL vẫn nằm trong danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), công ty báo lỗ sau thuế sau thuế hợp nhất 1.094 tỷ đồng nửa đầu năm,

Trong kịch bản tích cực nhất, cổ phiếu của Novaland chỉ có thể được cấp margin sau khi công ty báo cáo kiểm toán có lãi năm 2023, đồng nghĩa với việc báo lãi hơn 1.100 tỷ đồng nửa cuối năm nay.

Đối với Hải Phát, công ty đã khắc phục nguyên nhân rơi vào diện cảnh báo là thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn thuộc diện đình chỉ giao dịch (kể từ ngày 18/9) do vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Trong cuộc họp mới nhất, lãnh đạo Hải Phát kỳ vọng cổ phiếu HPX có thể trở lại giao dịch vào tháng 3/2024 nếu không có vi phạm thêm.

“Mưa” cổ phiếu tăng trần đồng thời ghi nhận tại nhóm chứng khoán: CTS, VND, FTS, VCI, TVS, ORS, AGR, VDS, VIX... Dù không có cổ phiếu nào tăng trần, nhưng sự khởi sắc đồng đều của nhóm ngân hàng trở thành yếu tố hỗ trợ chủ lực cho đà tăng của VN-Index. BID dẫn dắt thị trường, đóng góp nhiều nhất với hơn 2 điểm cho chỉ số chính. Top giao dịch tích cực còn có VCB, CTG.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 35,81 điểm (3,44%) lên 1.075,47 điểm. HNX-Index tăng 8,32 điểm (3,97%) lên 217,97 điểm. UPCoM-Index tăng 2,27 điểm (2,78%) lên 83,97 điểm. Thanh khoản gia tăng, giá trị khớp lệnh HoSE gần 13.800 tỷ đồng. Khối ngoại mua - bán khá cân bằng, bán ròng trên HoSE nhưng mua ròng trên HNX. Bên mua, vốn ngoại giải ngân mạnh vào SHS, HPG, TCB, PDR, DGC... Ngược lại, khối ngoại xả ròng MWG, VHM, VRE, HDB...

MỚI - NÓNG