Chứng khoán châu Á ‘chết chìm’ sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images
TPO - Cổ phiếu châu Á đồng loạt tụt dốc ngay trong phiên giao dịch sáng nay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.72% trong phiên giao dịch sau khi một quả tên lửa của Triều Tiên bay qua vùng lãnh thổ nước này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết hành động của Bình Nhưỡng “là thù địch, liều lĩnh và chưa từng có tiền lệ”.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 1,03% khi các nhà đầu tư phản ứng với những diễn biến mới nhất trên Bán đảo Triều Tiên. Đồng Won Hàn cũng giảm gần 1% so với đồng USD ngay khi mở cửa thị trường. Chỉ số S & P/ASX 200 giảm 0,75%.

Nhu cầu về tài sản an toàn thông thường cũng đã tăng lên sau hành động kích động của Triều Tiên. Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong vòng 10 tháng qua. Vàng được giao dịch ở mức 1,322.33USD/1 ounce trước khi giảm xuống mức 1,317.96USD/1 ounce.

Trong khi đó, đồng JPY tăng mạnh lên mức cao nhất đạt 108.32 yên/1 USD, mức tăng mạnh nhất trong khoảng 4 tháng trở lại đây.

Đồng yên có thể có phạm vi phát triển rộng hơn so với đồng USD, Giám đốc quản lý phòng Chiến lược ngoại hối Kathy Lien tại Quỹ quản lý tài sản BK nói trong một bản lưu ý vào buổi sáng sớm hôm nay.

"Nếu Tổng thống Donald Trump đáp trả bằng những biện pháp khắc nghiệt hơn đối với Triều Tiên, chúng ta có thể thấy tỷ giá đồng USD/yen giảm xuống còn 108yen/1 USD”, bà Kathy Lien nói.

Tại Mỹ, thị trường năng lượng nước này tiếp tục xử lý tác động của bão Tropical Storm Harvey, một cơn bão lũ gây thiệt hại lớn trên diện rộng. Hợp đồng xăng dầu của Mỹ tăng 1,03% với mức 1.7300 USD/gallon lúc 8h16 sáng giờ HK/SIN. Dầu kỳ hạn đã ổn định lại ở mức 3% sau khi các nhà máy lọc dầu ở Houston đóng cửa.

Dầu Brent giao sau tăng 0,44% đạt mức 52,12 USD/thùng còn các hợp đồngdầu tương lai của Mỹ chạm mức 0,52%, giao dịch ở mức 46,81 USD/thùng. Giá dầu thô của Mỹ đã giảm hơn 2% trong một thời gian ngắn do lo ngại đóng cửa nhà máy sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô.

Các cổ phiếu nhà máy lọc dầu tăng khi các nhà đầu tư tiêu hóa những hậu quả của cơn bão Harvey. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,02%, tương đương 5,27 điểm, đóng cửa ở mức 21,808.4. Các chỉ số chính khác có mức tăng nhẹ: S&P 500 thêm 0,05% tương đương 1,19 điểm, kết thúc ở mức 2,444.24 điểm và Nasdaq tăng 0,28 phần trăm, tương đương 17.37 điểm, đóng cửa ở mức 6,283.02 điểm.

Theo Theo CNBC News
MỚI - NÓNG