Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vật thể bay mà Triều Tiên phóng vào hôm 26/8 vừa qua có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Theo đài KBS ngày 28/8, dựa trên so sánh ban đầu với dữ liệu của cơ quan tình báo Hàn-Mỹ, quân đội Hàn Quốc đưa ra đánh giá sơ bộ, rằng vật thể bay mà Triều Tiên phóng vào hôm 26/8 vừa qua là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Một quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vật thể bay của Triều Tiên đã đạt tới độ cao tối đa là 50 km, nhưng từ chối đề cập các số liệu cụ thể về góc bắn và vận tốc.

Quân đội Hàn Quốc không loại trừ đây có thể là một loại tên lửa kiểu mới.

Tuy vậy, giới chức quân sự Hàn Quốc cho rằng cần phân tích thêm để đưa ra kết luận chính thức cuối cùng, bất chấp dữ liệu mà quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang nắm giữ là tương tự nhau.

Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đưa ra nhận định đoán vật thể bay mà Triều Tiên phóng hôm 26/8 là loại pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 300 mm kiểu mới căn cứ theo độ cao tối đa, góc độ và tốc độ của vật thể bay.

Khi đó, quân đội Hàn Quốc cũng đã đưa ra nhiều phân tích khác nhau dựa theo dữ liệu ban đầu.

Theo Theo KBS, Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.